Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai): Văn minh, lành mạnh, thu hút du khách thập phương

VHO - UBND TP. Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Là Hội Xuân lớn nhất của TP. Lào Cai, Lễ hội Đền Thượng được yêu cầu tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của lễ hội.

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai): Văn minh, lành mạnh, thu hút du khách thập phương - Anh 1

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai) được tổ chức nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân và du khách

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai) được tổ chức nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân và du khách.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng. Thông qua Lễ hội nhằm tri ân các bậc tiền nhân, tôn vinh người Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, bên cạnh các nghi thức trang nghiêm, thành kính, phần hội sẽ được sôi nổi. Đáng chú ý là chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Đền Thượng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do TP. Lào Cai tổ chức.

Chương trình nghệ thuật diễn ra tối 23.2.2024 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Sân khấu Đền Thượng (phường Lào Cai, TP. Lào Cai), với sự tham gia của các nghệ nhân thanh đồng Hoàng Tiến Hưng, Đinh Trung Hiếu; các nghệ sĩ, MC Sèng Mỹ Lam, Quốc Anh, Thu Huyền, Lương Nguyệt Anh, Quốc Phòng, Thu Hường, Việt Tú, Xuân Nghĩa, Hồng Nhung, Thanh Liêm, Minh Cường, Gia Quân.

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai): Văn minh, lành mạnh, thu hút du khách thập phương - Anh 2

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Đền Thượng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do TP. Lào Cai tổ chức

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa sôi nổi, lành mạnh, qua đó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa và phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, phát triển và gắn kết văn hóa gắn với du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cũng tạo không khí tưng bừng, phấn khởi; cổ vũ, động viên, cán bộ, nhân dân TP. Lào Cai thi đua lao động, sản xuất, công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Theo Kế hoạch, các lễ hội truyền thống, Lễ hội Đền Thượng xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức trang trọng về phần Lễ, đa dạng phong phú và đổi mới về phần Hội, phát huy tối đa nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong và ngoài tỉnh.

 Tổ chức các lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc của địa phương. Nghiêm cấm các hành vi vui chơi có thưởng, có tính chất đánh bạc, ... vi phạm các quy định của pháp luật.

Lễ hội Đền Thượng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, do Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo, UBND TP Lào Cai thực hiện. Không gian diễn ra lễ hội tại Khu vực Đền Thượng (phường Lào Cai, TP. Lào Cai) trong ba ngày, từ 22.2.2024 đến hết ngày 24.2.2024 (từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai): Văn minh, lành mạnh, thu hút du khách thập phương - Anh 3

Lễ hội Đền Thượng năm 2023 để lại nhiều ấn tượng với nhân dân và du khách thập phương

Lễ hội Đền Thượng năm 2024 sẽ diễn ra với các phần: Phần Lễ: Lễ tế diễn ra lúc 14h00 ngày 23.2.2024 (tức ngày 14 tháng Giêng); Lễ rước diễn ra từ 07h00 - 08h30 ngày 24.2.2024 (tức ngày 15 tháng Giêng) từ trụ sở UBND thành phố về sân khấu chính lễ hội Đền Thượng.

Lễ khai mạc diễn ra từ 8h30- 9h30 ngày 24.2.2024 (tức ngày 15 tháng Giêng) tại sân khấu chính Lễ hội, tái hiện màn sử thi về Đền Thượng do Nhà hát chèo Hà Nội phối hợp biểu diễn.

Lễ dâng hương, đánh trống khai hội có sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy. Sau phần nghi lễ trang trọng này, phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như Giải bóng chuyền hơi mở rộng Lễ hội Đền Thượng lần thứ  VI năm 2024; Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng; Giải đua xe đạp mở rộng Cúp Lễ hội Đền Thượng truyền thống lần thứ X; Lễ tế dân gian và dâng mâm lễ; Chương trình nghệ thuật Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn.

Bên cạnh đó, không khí lễ hội cũng trở nên sôi động với các hoạt động thi đấu 7 môn thể thao dân tộc; các trò chơi dân gian… Du khách tham gia lễ hội có cơ hội tham gia trải nghiệm các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCCOP, ẩm thực, gian hàng các huyện, thị xã trong tỉnh; gian hàng 17 xã, phường thành phố.

Lễ tổng kết, bế mạc, trao giải các hoạt động tại lễ hội sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 24.2.2024 (ngày 15 tháng Giêng) với chương trình đốt lửa múa xoè giã bạn ấn tượng.

Với chuỗi hoạt động, chương trình phong phú, Lễ hội Đền Thượng 2024 hứa hẹn sẽ là không gian văn hóa hấp dẫn dịp đầu Xuân, vừa tôn vinh các giá trị truyền thống, vừa đổi mới, sáng tạo để tăng sức thu hút đối với nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai): Văn minh, lành mạnh, thu hút du khách thập phương - Anh 4

Đền Thượng (Lào Cai) có lịch sử hơn 200 năm, thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - người có công lớn, chỉ huy đánh thắng giặc Nguyên - Mông thế kỷ XV, được tôn vinh là Đức Thánh Trần.

Ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, Lễ hội xuân đền Thượng được TP. Lào Cai tổ chức trọng thể. Ngoài phần lễ tưởng nhớ công lao của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là phần hội với nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao dân tộc, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách. Đây là Hội xuân lớn nhất của TP. Lào Cai.

Đền Thượng đã từng được nhà vua triều Nguyễn ban sắc phong, năm 2016, được Bộ VHTTDL quyết định công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc