Làng kèn đồng Phạm Pháo

VHO- Với người dân ở làng Phạm Pháo (xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định), tiếng kèn rất thân thuộc, nhà thờ nào cũng có đội kèn. Trẻ con mới sinh ra đã được làm lễ rửa tội trong tiếng kèn, những ngày lễ thánh trọng đại không thể thiếu tiếng kèn hòa cùng giọng hát của ca đoàn giáo xứ, đám ma cũng có đội kèn, ngày lên đường nhập ngũ cũng có tiếng kèn. Từ trước năm 1945 ở đây đã có đội kèn Tây để người ta sinh hoạt tôn giáo và xã hội. Trong quá trình đó, các đội kèn được hình thành.

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong một lần đến thăm và giao lưuvới các nghệ nhân kèn Phạm Pháo.

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong một lần đến thăm và giao lưu với các nghệ nhân kèn Phạm Pháo

Việc hình có các đội kèn cũng dẫn đến nhu cầu sửa chữa, vì nhạc cụ khi sử dụng cũng có lúc hỏng, người làng đi sâu vào tìm hiểu để tự sửa chữa, sau đó nghiên cứu tự chế ra những cây kèn. Nghề làm kèn không chỉ đem lại thu nhập mà còn thể hiện được tình yêu đối với tiếng kèn đồng đã gắn bó với người làng Phạm Pháo từ hàng trăm năm nay. Nghề làm và sửa kèn được truyền qua nhiều thế hệ.

3 quả pháo của kèn, mỗi quả có 6 lỗ tạo ra các nốt nhạc. Đây là bộ phận quan trọng nhất của kèn và rất hay hỏng.

3 quả pháo của kèn, mỗi quả có 6 lỗ tạo ra các nốt nhạc. Đây là bộ phận quan trọng nhất của kèn và rất hay hỏng

Rất nhiều nữ giới tham gia vào các đội kèn. Không chỉ tham gia thổi kèn, tại đây còn có tới gần 30 đội kèn đồng toàn nữ. Trong đó, riêng tại huyện Hải Hậu có khoảng 20 đội kèn nữ. Đội kèn đồng nữ xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) đã đoạt giải nhì tại Hội thi nhạc kèn toàn tỉnh Nam Định và được mời biểu diễn ở hầu hết lễ hội lớn của tỉnh này.

Rất nhiều nữ giới tham gia vào các đội kèn. Không chỉ tham gia thổi kèn, tại đây còn có tới gần 30 đội kèn đồng toàn nữ. Trong đó, riêng tại huyện Hải Hậu có khoảng 20 đội kèn nữ. Đội kèn đồng nữ xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) đã đoạt giải nhì tại Hội thi nhạc kèn toàn tỉnh Nam Định và được mời biểu diễn ở hầu hết lễ hội lớn của tỉnh này

Ông Nguyễn Duy Đông (bên phải) là người làm kèn có tiếng ở làng. Ông Đông cùng vợ và 10 người con của mình có một xưởng chuyên sản xuất và sửa chữa kèn đồng tại nhà.

Ông Nguyễn Duy Đông (bên phải) là người làm kèn có tiếng ở làng. Ông Đông cùng vợ và 10 người con của mình có một xưởng chuyên sản xuất và sửa chữa kèn đồng tại nhà

Ở làng làm kèn đồng Phạm Pháo, hầu hết công đoạn đều được làm thủ công.

Ở làng làm kèn đồng Phạm Pháo, hầu hết công đoạn đều được làm thủ công

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc