Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ

XUÂN HƯỚNG

VHO - Chiều 27.7, tại TP. Nha Trang, Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (29.7.1974 – 29.7.2024).

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ - ảnh 1
Các nghệ sĩ Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ

Tại Lễ kỷ niệm, Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ đã cùng nhau ôn lại một thời oanh liệt, hào hùng với những kỷ niệm khó quên của những con người từ trong khỏi lửa của chiến tranh; chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, từng bước xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ - ảnh 2

NSƯT Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa -Thông tin đọc diễn văn khai mạc

Tại đây, các nghệ sĩ cũng đã biểu diễn một số trích đoạn dân ca kịch và ôn lại truyền thống, quá trình hình thành và phát triển của đoàn.

Theo Ban tổ chức: Từ cuối năm 1971, theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khu 5, Ban Thống nhất Trung ương và Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) chủ trương mở lớp đào tạo diễn viên, nhạc công dân ca kịch Bài chòi Khu 5, chuẩn bị cho việc thành lập đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

 Lớp học có 54 học viên, trong đó có 24 học viên từng là chiến sĩ giải phóng quân ở chiến trường miền Nam được ra miền Bắc an dưỡng, học tập, cùng với 30 học viên là những học sinh cấp 2, cấp 3 ở tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó 3 năm đến ngày 21.7.1974, lớp học được Bộ Văn hóa-Thông tin ra quyết định thành lập Đoàn Dân ca kịch Liên khu 5B. Đến ngày 29.7.1974, đoàn nhận lệnh của Ban Thống nhất Trung ương và Bộ Văn hóa-Thông tin lên đường vào miền Nam phục vụ cho quân, dân Khu 5.

Trong những tháng ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đoàn đã liên tục hành quân biểu diễn khắp các chiến trường miền Trung: Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa…

Từ tháng 10.1975, Đoàn Dân ca kịch khu Trung Trung Bộ được Ban Tuyên huấn Khu 5 điều động chi viện cho tỉnh Khánh Hòa và được đổi tên thành Đoàn Dân ca kịch Khu 5 tỉnh Khánh Hòa - tiền thân của Đoàn Dân ca kịch Khánh Hòa (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh ngày nay).

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ - ảnh 3

Các nghệ sĩ Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ biểu diễn chào mừng

Các vở diễn nổi tiếng “Thoại Khanh - Châu Tuấn, Tầm vóc Đại Hồng, Đội kịch Chim Chèo bẻo, Một mạng người, Tấm phà, Lá cờ, Sáu cô tiếp vận”, được đông đảo khán giả đón nhận, đánh giá cao.

Sau đó, lớp học được tổ chức đi lưu diễn thực tập phục vụ nhân dân ở Nhà hát lớn, Rạp Hồng Hà và Cục Hậu cần - Bộ quốc phòng Hà Nội, Thanh Hóa biểu diễn báo cáo kết quả học tập của con em học sinh Thanh Hóa tại Thị trấn Sầm Sơn và Thị xã Thanh Hóa trước khi đoàn lên đường vào miền Nam phục vụ. 

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ - ảnh 4

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu tặng hoa chúc mừng Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Dân ca kịch Giải phóng khu Trung Trung Bộ - ảnh 5

Các nghệ sĩ của Đoàn Dân ca kịch Giải phóng Khu Trung Trung Bộ

50 năm qua Đoàn Dân ca kịch Giải phóng Khu Trung Trung Bộ tiền thân của  Đoàn Dân ca kịch tỉnh Khánh Hòa thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã sản sinh nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tên tuổi, trong đó nhiều nghệ sĩ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT và nhiều phần thưởng cao quý.