Ngày này năm xưa:

Khánh thành Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 29.7.2015, Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại huyện Bến Lức cũ, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) được khánh thành. Cùng ngày này qua các năm, nhiều sự kiện đáng chú ý cũng diễn ra ở Việt Nam và thế giới.

Nguyễn An Ninh kêu gọi tổ chức Đông Dương Đại hội

Ngày 29.7.1936, trên báo Đấu tranh số 93, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh đăng bài viết “Tiến tới một cuộc Đông Dương Đại hội”, kêu gọi tổ chức một diễn đàn quy tụ đại diện các giai cấp, tầng lớp để tập hợp nguyện vọng của nhân dân Đông Dương.

Bài viết được xem là một dấu mốc trong cuộc vận động Đông Dương Đại hội, diễn ra trong bối cảnh phong trào đấu tranh đòi các quyền dân chủ, dân sinh phát triển mạnh.

Sau đó, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, phong trào lan rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo thành một đợt vận động chính trị sâu rộng trong những năm 1936-1939.

Khánh thành Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Khánh thành Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - ảnh 1
Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh). Ảnh: TTXVN

Ngày 29.7.2015, Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại huyện Bến Lức cũ, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) được khánh thành.

Công trình có diện tích hơn 1 ha, gồm nhiều hạng mục, trong đó có Nhà tưởng niệm và Nhà trưng bày - Thư viện giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Dịp này, Khu lưu niệm được trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh năm 1910 tại Long An (cũ), là một trí thức yêu nước, nhà hoạt động cách mạng, từng giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn

Ngày 29.7.2017, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn được khánh thành tại quê hương ông ở tỉnh Bến Tre (nay thuộc Vĩnh Long).

Công trình là một phần của Khu lưu niệm, gồm nhà tưởng niệm, nhà trưng bày và các hạng mục phụ trợ, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trần Văn Ơn sinh năm 1931, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào học sinh, sinh viên yêu nước tại miền Nam.

Ngày 9.1.1950, ông hy sinh trong cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên tại Sài Gòn khi mới 19 tuổi. Sự hy sinh của ông trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước và phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt kênh phát thanh đưa lịch sử đến gần công chúng

Ngày 29.7.2021, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) ra mắt kênh phát thanh độc quyền HoaLoPrisonRelic trên nền tảng Spotify, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Kênh phát thanh gồm các podcast do đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện từ khâu xây dựng nội dung đến sản xuất và hậu kỳ.

Thông qua kênh này, công chúng có thể tiếp cận các câu chuyện lịch sử, nội dung trưng bày, triển lãm, tọa đàm và những cuộc trò chuyện với nhân chứng lịch sử.

Việc ra mắt kênh phát thanh là một trong những hoạt động ứng dụng nền tảng số để đổi mới phương thức truyền thông, góp phần đưa giá trị lịch sử của Di tích Nhà tù Hỏa Lò đến gần hơn với công chúng.

IAEA chính thức ra đời

Ngày 29.7.1957, Quy chế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của tổ chức quốc tế này.

IAEA được thành lập nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Từ đó, tổ chức ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ các quốc gia ứng dụng công nghệ hạt nhân vào y tế, nông nghiệp, công nghiệp và nhiều lĩnh vực phát triển khác.

Việt Nam gia nhập IAEA năm 1978 và nhiều lần đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc của tổ chức này.

Đạo luật đặt nền móng cho NASA được ký

Ngày 29.7.1958, Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower ký Đạo luật Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA).

Đạo luật đặt mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu hàng không, khám phá không gian và phát triển các hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình.

NASA chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 1.10.1958, trên cơ sở kế thừa các chức năng của Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Hàng không (NACA).

Sau đó, NASA trở thành một trong những cơ quan hàng đầu thế giới về nghiên cứu, khám phá vũ trụ và khoa học Trái đất.

Olympic London 1948 mở lại ngày hội thể thao thế giới

Ngày 29.7.1948, Thế vận hội Olympic London chính thức khai mạc, đánh dấu sự trở lại của ngày hội thể thao lớn nhất thế giới sau 12 năm gián đoạn vì Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đây là kỳ Olympic đầu tiên được tổ chức kể từ năm 1936, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang khắc phục hậu quả chiến tranh.

Dù điều kiện tổ chức còn nhiều khó khăn, Olympic London 1948 vẫn thu hút đông đảo vận động viên từ nhiều quốc gia tham dự.

Kỳ Thế vận hội này trở thành biểu tượng cho sự trở lại của phong trào Olympic quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao trong việc kết nối các dân tộc và lan tỏa tinh thần hòa bình.