Khai trương không gian trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Đắk Lắk
VHO - Sáng 10.7, tại phường Tuy Hòa, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai trương trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ nhân kỷ niệm 116 năm Ngày sinh của ông (10.7.1910 - 10.7.2026).

Dự buổi lễ có bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện gia đình Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng đông đảo đại biểu, khách mời.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến nhấn mạnh, lễ khai trương là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - nhà trí thức yêu nước tiêu biểu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Trần Hồng Tiến, đối với tỉnh Đắk Lắk, sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt khi không gian trưng bày không chỉ lưu giữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mà còn tôn vinh tình cảm gắn bó sâu nặng giữa ông với vùng đất Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Ông cho biết, tháng 4.1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đến quản thúc tại Phú Yên. Trong những năm tháng ấy, ông nhận được sự đùm bọc, chở che của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Khu ủy Khu V, Đảng bộ Phú Yên đã tổ chức nhiều lần giải thoát và đến ngày 30.10.1961, cuộc giải thoát lần thứ ba thành công, đưa Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trở về căn cứ cách mạng để tiếp tục đảm nhận những trọng trách quan trọng của đất nước.
"Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng viết: "Phú Yên là quê hương thứ hai của tôi". Chính tình cảm đặc biệt ấy là lý do ông mong muốn những hình ảnh, hiện vật, tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình được lưu giữ tại nơi đây", ông Trần Hồng Tiến nói.

Theo Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, không gian trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được xây dựng với ba chủ đề lớn, giới thiệu 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý. Vị trí trung tâm là không gian tưởng niệm với tượng bán thân Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Ông Trần Hồng Tiến khẳng định, Nhà lưu niệm không chỉ lưu giữ hiện vật về cuộc đời Luật sư Nguyễn Hữu Thọ mà còn lưu giữ một phần ký ức của cách mạng Việt Nam, kể câu chuyện về lòng yêu nước, niềm tin vào nhân dân và sự gắn bó son sắt giữa Luật sư với mảnh đất Phú Yên.
"Tin tưởng rằng Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sẽ trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa - lịch sử tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Trần Hồng Tiến nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương, gia đình Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, các nhà khoa học, đơn vị tư vấn, thi công cùng các tập thể, cá nhân đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, đóng góp để hoàn thành Nhà lưu niệm và không gian trưng bày.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Trong đó, 10 suất được trao cho học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Bình Kiến) và 10 suất trao cho học sinh trên địa bàn phường Tuy Hòa.

RSS