Khai mạc Ngày hội Văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình
VHO- Tối 22.1 tại sân khấu nhà Bát Giác thuộc không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội, với chủ đề "Hòa Bình - Miền sử thi". Tiếng cồng, chiêng đậm đà bản sắc văn hóa của người Mường rộn vang cả một khu vực.
Tới dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng nhiều lãnh đạo của TP Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội
Diễn ra từ ngày 22 -24.1 tại Hà Nội, Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình là chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2021, đồng thời là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hòa Bình với Hà Nội và các địa phương lân cận khác.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh cho biết, Hòa Bình nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, là vùng đất có bề dày lịch sử, nơi không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu mà còn được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tươi đẹp và kỳ vĩ. Tất cả những yếu tố đó đã và đang được tỉnh Hòa Bình tập trung khơi dậy, phát huy một cách mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời tạo sự thay đổi toàn diện trên quê hương Hòa Bình.

Lãnh đạo TP Hà Nội, UB Dân tộc, đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL và các đại biểu tham dự lễ khai mạc
“Hoạt động quảng bá Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội là cơ hội để tỉnh Hòa Bình giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của địa phương tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy sâu hơn về hội nhập quốc tế nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh, vùng đất cũng như văn hóa, con người Hòa Bình; góp phần quan trọng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh.
Tại lễ khai mạc, đại biểu và du khách được thưởng thức các giai điệu diễn xướng dân gian của địa phương do các nghệ nhân chiêng trực tiếp biểu diễn và một số ca khúc nổi tiếng của các tác giả viết về Hòa Bình. Các diễn viên Đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình thể hiện liên khúc dân ca trên nền nhạc được phối mới giữa làn điệu dân ca Mường mời rượu - mời trầu thể hiện không khí vui vẻ trong ngày hội cũng như thể hiện nét dí dỏm, tươi vui của chàng trai, cô gái các dân tộc Mường, Thái, Dao… Ngoài ra, các lễ hội đặc trưng tại Hòa Bình như: Lễ hội cầu mùa của người Mường, lễ hội khai hạ Mường Bi, Lễ hội Xên Mường, lễ hội đánh cá suối, tết cơm đe Mường Dậm, lễ hội cơm mới… cũng được tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn.

Với chủ đề "Hòa Bình - Miền sử thi" các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm nét truyền thống đặc sắc
Trước đó, dù chưa đến giờ khai mạc nhưng có hàng trăm khách và và người dân đến tham quan Ngày hội. Những nghệ nhân chiêng cùng với các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống dân tộc Mường, Dao, Thái, Tày đã đứng hai bên lối vào khu vực nhà Bát Giác để cùng đánh lên những âm thanh rộn ràng, mời gọi.
Ngoài ra, đến với Ngày hội, du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị trong không gian trưng bày văn hóa, ẩm thực và sản vật của tỉnh Hòa Bình các trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật ẩm thực các dân tộc của địa phương; chương trình diễu hành nghệ thuật chiêng Mường trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Các sự kiện này sẽ giúp nhân dân và du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch của vùng đất, văn hóa, con người Hòa Bình.
Q.HOA

RSS