Khai mạc Lễ hội đền Trần Hưng Yên 2026, rực sáng hào khí Đông A
VHO - Tối ngày 1.3 (ngày 13 tháng Giêng), Lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026 đã được khai mạc trọng thể tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng).
Lễ hội đền Trần là hoạt động văn hóa tâm linh đầu xuân để tưởng nhớ, tri ân công đức các vị vua, hoàng hậu, công chúa, khanh tướng nhà Trần trên quê hương Long Hưng xưa.
Đây là nơi phát tích, dựng nghiệp vương triều Trần, nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn với triều đại nhà Trần, là nơi gia tộc nhà Trần dấy nghiệp, cũng là nơi yên nghỉ của các liệt tổ nhà Trần.

Năm 2014, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội đền Trần được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, vùng đất Long Hưng, phủ Long Hưng xưa (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) tự hào là vùng đất hội tụ linh khí, nơi phát tích vương triều Trần.
Từ những người dân chài lưới, dòng họ Trần đã vươn lên dựng nên cơ nghiệp lớn, khai mở vận hội mới cho quốc gia, viết nên trang vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc với ba lần chiến thắng quân Nguyên - Mông, làm nên hào khí Đông A bất diệt.

Đó là biểu tượng trường tồn của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam; tiếp tục là điểm tựa, là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước hùng cường.
Ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Phát huy truyền thống văn hiến, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của các thế hệ cha ông; tiếp nối mạch nguồn di sản thiêng liêng của vùng đất Long Hưng hào kiệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng và quyết tâm cao.
Năm 2026 và những năm tiếp theo, Hưng Yên xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng hai con số, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, song hành với phát triển kinh tế, tỉnh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Những giá trị di sản văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy, “đánh thức” thành sức mạnh mềm, các sản phẩm công nghiệp văn hóa, dịch vụ sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Đồng thời, lan tỏa bản sắc quê hương trong tiến trình hội nhập, đi đầu thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Tại Lễ khai mạc, sau màn khởi trống khai hội, nhân dân và du khách thập phương được theo dõi màn nghệ thuật khai từ “Quê hương ngày mới” cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”.



Với nội dung được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, chương trình tái hiện hào khí Đông A, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của vương triều Trần; đồng thời góp phần quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt và lễ hội tới đông đảo nhân dân trong và ngoài nước.
Lễ hội đền Trần năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 5.3 (tức 13 - 17 tháng Giêng) với nhiều hoạt động nổi bật: thể thao, du lịch, trò chơi dân gian, gồm: Tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu một số sản phẩm OCOP; Trưng bày, quảng bá, giới thiệu du lịch Hưng Yên; phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, các cuộc thi gói bánh chưng, giao lưu câu lạc bộ ca trù trên địa bàn tỉnh, giải vật dân tộc tỉnh Hưng Yên mở rộng; thi cỗ cá, tổ chức Ngày thơ Việt Nam; hội thi kéo lửa nấu cơm cần, giải kéo co… hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhân dân và du khách.

RSS