Khai hội Đền Vua Mai năm 2026
VHO - Kỷ niệm 1.313 năm cuộc khởi nghĩa Hoan Châu, Lễ hội Đền Vua Mai năm 2026 được tổ chức trang trọng tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế, thu hút đông đảo nhân dân và du khách về dâng hương, tưởng niệm và hòa mình vào không khí lễ hội đầu xuân.
Ngày 1.3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ Mai Hắc Đế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vạn An (Nghệ An) long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2026.

Sự kiện năm nay gắn với kỷ niệm 1.313 năm cuộc khởi nghĩa Hoan Châu – mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Lễ hội Đền Vua Mai là sinh hoạt văn hóa, tâm linh truyền thống được duy trì hằng năm vào dịp tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để nhân dân thành kính tri ân công lao của Vua Mai cùng các tướng lĩnh, những người đã làm nên cuộc khởi nghĩa vang dội, đánh bại ách đô hộ của nhà Đường, lập nên nước Vạn An độc lập giai đoạn 713 – 722.

Thông qua các nghi lễ trang trọng, lễ hội góp phần nhắc nhớ về khí phách quật cường, tinh thần tự chủ và ý chí bất khuất của cha ông. Đồng thời, đây cũng là dịp bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đặc biệt là lớp trẻ hôm nay.
Lễ hội năm 2026 được tổ chức tại hai địa điểm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế, gồm: Lăng mộ Vua Mai và Đền thờ Vua Mai.

Trong ba ngày (từ 13 đến 15 tháng Giêng), bên cạnh các nghi thức truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước nước, lễ rước thần và đại tế, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao đặc sắc cũng được tổ chức sôi nổi.
Du khách thập phương có dịp hòa mình vào không khí rộn ràng với các màn múa lân – rồng, đua thuyền, đấu vật, đánh cờ, chọi gà, đu tiên, đu quay, đẩy gậy, thi làm cỗ xôi gà, thi đấu bóng chuyền… Trong đó, vật cổ truyền luôn được xem là điểm nhấn thu hút đông đảo người xem, tái hiện tinh thần thượng võ của cư dân xứ Nghệ.

Anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan sinh năm Canh Ngọ (670), quê gốc ở làng Mai Phụ (nay thuộc xã Mai Phụ, Hà Tĩnh). Lớn lên trong bối cảnh nhân dân chịu nhiều áp bức bởi chính sách hà khắc của nhà Đường, ông đã nuôi chí lớn khôi phục độc lập.
Năm Quý Sửu 713, ông phất cờ khởi nghĩa tại Hoan Châu, nhanh chóng giải phóng Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay) và tiến quân hạ thành Tống Bình (nay là Hà Nội).

Sau khi đánh tan quân xâm lược, ông lên ngôi, xưng là Mai Hắc Đế, xây dựng chính quyền độc lập, ban hành nhiều chính sách tiến bộ như xóa bỏ tô thuế, chấm dứt cống nạp, khuyến khích sản xuất, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Để ghi nhớ công lao to lớn ấy, nhân dân đã lập lăng mộ và đền thờ. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Lễ hội Đền Vua Mai vẫn được gìn giữ như một biểu tượng văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Nghệ, đồng thời là dịp quảng bá giá trị di tích và tiềm năng du lịch của vùng đất Vạn An đến đông đảo du khách gần xa.

RSS