Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026:
Kết nối văn hóa, mở rộng không gian hợp tác
VHO - Không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc TP. Đà Nẵng lần thứ 5 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc.
Diễn ra từ ngày 6 đến 9.8 tại Công viên Biển Đông và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Lễ hội mang đến không gian giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và đầu tư, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Không gian hội tụ văn hóa và kết nối hợp tác
Tối 7.8, tại Công viên Biển Đông (phường An Hải) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc TP. Đà Nẵng lần thứ 5. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động đối ngoại văn hóa thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu Nhân dân, quảng bá hình ảnh thành phố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và giao lưu Nhân dân, Đà Nẵng luôn xác định các địa phương Hàn Quốc là những đối tác quan trọng đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.
Theo bà Thi, sau 5 lần tổ chức, Lễ hội đã trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần tôn vinh bản sắc của hai dân tộc, đồng thời tạo nền tảng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng thực chất và bền vững.

Năm nay, lễ hội được mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung với hàng loạt hoạt động đa dạng trải dài trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, điểm nhấn là Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng 2026" với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới cho tăng trưởng và phát triển".
Hội nghị quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của hai nước cùng trao đổi về phát triển hệ sinh thái AI, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác công nghệ số.
Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra lễ trao Bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP. Đà Nẵng và thành phố Osan, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Đưa giao lưu văn hóa trở thành động lực phát triển
Điểm nổi bật của Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức với quy mô lớn, tạo không gian gặp gỡ cho người dân và du khách.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, hơn 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam và Hàn Quốc mở cửa phục vụ công chúng. Song song đó là các triển lãm về thành tựu hợp tác Đà Nẵng - Hàn Quốc, nghệ thuật truyền thống và triển lãm nghệ thuật số Gwangyang Media Art Lab tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Khán giả còn được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài nhiều đêm với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Gwangyang, Daegu, Yeongam cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.
Những màn hòa tấu giữa Đoàn Nghệ thuật Truyền thống TP. Đà Nẵng và Quỹ Văn hóa - Du lịch Yeongam, các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, K-pop, opera cùng nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc góp phần giới thiệu sinh động những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại của hai quốc gia.
Bên cạnh đó, người dân và du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như biểu diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Random Dance K-pop, cuộc thi Tài năng Việt - Hàn, giao lưu bóng đá, đồng diễn Taekwondo và võ cổ truyền Việt Nam. Các chương trình "Korea Story Festival - Những ngày phim Hàn Quốc", triển lãm nghệ thuật số hay khu tư vấn du học với gần 20 trường đại học Hàn Quốc cũng góp phần làm phong phú thêm nội dung lễ hội.

Theo Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jung Il, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực và trở thành đối tác hợp tác tin cậy hàng đầu của nhau.
Đà Nẵng là một trong những địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng khi vừa là điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc, vừa là nơi thu hút đông đảo người Hàn Quốc đến sinh sống, làm việc và đầu tư. Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai 345 dự án đầu tư tại thành phố.


Lễ hội năm nay còn ghi nhận sự tham gia của nhiều địa phương Hàn Quốc như Yongin, Osan, Pyeongtaek, Gwangyang, Daegu và huyện Gurye, cùng 15 trường đại học và nhiều doanh nghiệp, tổ chức của hai nước. Điều này góp phần đưa sự kiện trở thành kỳ lễ hội có quy mô lớn nhất kể từ khi được tổ chức.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội còn hướng đến mục tiêu tạo động lực mới cho hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ và du lịch. Đây cũng là dịp để chính quyền các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.
Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: Điểm hẹn văn hóa giữa lòng Đà Nẵng
Được tổ chức lần đầu vào năm 2022, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc TP. Đà Nẵng là sự kiện thường niên thu hút hơn 40.000 lượt khách tham dự và trở thành điểm hẹn đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân giữa TP. Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Hàn Quốc.








RSS