Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất:

Kết nối, hội tụ và cùng nhau tỏa sáng

ĐÌNH TOÁN

VHO - Với triết lý “văn hóa làm nền tảng, nghệ thuật làm phương tiện”, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3-5.10 được định vị như một ngày hội đa sắc màu, nơi nhiều nền văn hóa gặp gỡ, kết nối và cùng tỏa sáng

 Kết nối, hội tụ và cùng nhau tỏa sáng - ảnh 1
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình

Đây không chỉ là dịp giới thiệu tinh hoa văn hóa quốc tế đến với công chúng Việt Nam, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè năm châu. Không gian văn hóa rực rỡ Lễ hội văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội sẽ góp phần kết nối các quốc gia, dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế; khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Theo Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình, “Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội là sáng kiến quan trọng nhằm tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững; là cầu nối gắn kết các quốc gia, dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của những xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…; chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng”.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội là sáng kiến quan trọng nhằm tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững; là cầu nối gắn kết các quốc gia, dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của những xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…; chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng. 

(Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL LÊ HẢI BÌNH)

Thứ trưởng cũng nêu rõ, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ý tưởng của lễ hội là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi hội tụ của những nền văn hóa trên thế giới. Các giá trị văn hóa sẽ cùng nhau hòa quyện nhưng không làm mất đi bản sắc của mỗi quốc gia, mà còn góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của toàn cầu. Đây là mong muốn của Việt Nam khi tổ chức sự kiện lần này và cũng là thông điệp mà Hà Nội, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO gửi gắm. Cụ thể, lễ hội được tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội).

 Kết nối, hội tụ và cùng nhau tỏa sáng - ảnh 2
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn

Lễ khai mạc tổ chức ngày 3.10. Lễ bế mạc diễn ra ngày 5.10. Các sự kiện trong khuôn khổ lễ hội bao gồm Ngày hội Văn hóa thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình trang phục quốc tế Hà Nội, Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan. Hiện đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Trong đó, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Lào là nước được chọn làm khách mời danh dự của Lễ hội năm nay. Với tư cách khách mời danh dự, Lào sẽ cử đoàn nghệ thuật với đông đảo nghệ sĩ đến lễ hội để trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra ở những lần tổ chức tiếp theo, mỗi năm, lễ hội sẽ có một nước là khách mời danh dự của sự kiện.

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTTDL) Phạm Anh Tuấn chia sẻ, người dân, du khách có thể tìm hiểu thông tin về sự kiện cũng như lịch trình tại trang địa chỉ https:// worldculturefestival.vn và fanpage World Culture Festival 2025. Đặc biệt, BTC sẽ thực hiện số hóa không gian Lễ hội để những du khách chưa có cơ hội đến với sự kiện cũng được trải nghiệm không gian văn hóa rực rỡ lần này. Hội tụ tinh hoa văn hóa các châu lục

Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Lễ hội Văn hóa thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội là một sáng kiến mang tính đột phá, được triển khai trong thời gian rất ngắn nhưng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam. Với sự tham gia của gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong số các lễ hội văn hóa, nghệ thuật quốc tế từng được tổ chức tại Việt Nam. Trong không gian di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa của các châu lục hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình. Lễ hội không chỉ nhằm quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế mà còn là không gian để các nền văn hóa trên thế giới cùng hội tụ, giao lưu và tôn vinh sự đa dạng.

 Kết nối, hội tụ và cùng nhau tỏa sáng - ảnh 3
Lễ hội góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập

“Chúng tôi mong muốn giới thiệu một Việt Nam đậm đà bản sắc, đồng thời thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Đây cũng là dịp để Hà Nội thể hiện vai trò trong tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế”, bà Nguyễn Phương Hòa chia sẻ.

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa cho biết thêm, lễ hội chọn cách tiếp cận mở là khuyến khích, chào đón các quốc gia tham gia. BTC cũng đưa ra nhiều hạng mục để các Đoàn Ngoại giao đăng ký tham gia như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, dân ca, dân vũ… Qua đó, tạo điều kiện để các nước giới thiệu được những nét văn hóa đặc trưng, thế mạnh nghệ thuật riêng biệt. Chính điều này đã tạo nên sự phong phú và hấp dẫn cho sự kiện. Trong khuôn khổ ba ngày lễ hội, đặc biệt vào dịp cuối tuần, khán giả và người dân Thủ đô sẽ được thưởng thức hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam từ hát chèo Bắc Bộ đến âm vang cồng chiêng của Tây Nguyên đại ngàn… cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác.

Thông qua sự kiện, Hà Nội, với nền tảng di sản phong phú và tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục từng bước biến các giá trị truyền thống trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị cao, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. “Lễ hội Văn hóa thế giới lần này là nỗ lực chung của Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội trong việc xây dựng thương hiệu văn hóa, nghệ thuật cho Hà Nội. Đây sẽ là một “sân chơi” tầm quốc tế, nơi hội tụ của những nền văn minh thế giới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về văn hóa trên bản đồ thế giới. Sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025, sự kiện sẽ hướng đến là sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội”, bà Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh.