Hưng Yên quy hoạch bảo quản, tu bổ Khu lăng mộ và đền thờ các vua triều Trần
VHO - Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần có quy mô 195,01 ha, hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời hình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh, góp phần phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Hưng Yên.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, tỉnh Hưng Yên. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 26.3.2026, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, tổng diện tích nghiên cứu, thực hiện là 195,01 ha, gồm Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Long Hưng rộng 118,47 ha và Khu Hành cung Lỗ Giang tại xã Hồng Minh rộng 76,54 ha.
Đây là quần thể di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật, gắn với vùng đất Long Hưng - nơi được xác định là đất tổ, nơi phát tích của Vương triều Trần. Từ năm 2014, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội đền Trần của tỉnh Hưng Yên cũng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo định hướng quy hoạch, tại Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần ở xã Long Hưng sẽ tập trung bảo vệ nghiêm ngặt vùng lõi di tích, gồm khu đền thờ, khu lăng mộ và sân lễ hội (quảng trường Đông A). Các hạng mục phục vụ bảo vệ và phát huy giá trị di tích cũng được quy hoạch, như khu trưng bày hiện vật khảo cổ và văn hóa thời Trần, nhà ban quản lý, khu dịch vụ, không gian cây xanh cảnh quan và các công trình hạ tầng liên quan.
Tại Khu Hành cung Lỗ Giang, trọng tâm là bảo vệ khu vực khảo cổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích, trong đó có khu đền Thái Lăng; xây dựng không gian trưng bày khảo cổ, khu vực nghiên cứu, thám sát khảo cổ, kết hợp với các khu dịch vụ, cây xanh cảnh quan và hạ tầng phục vụ khách tham quan.
Mục tiêu của quy hoạch là nghiên cứu, nhận diện, bổ sung và làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần cùng hệ thống di chỉ, khu vực khảo cổ liên quan tại xã Long Hưng và xã Hồng Minh.
Cùng với công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích, quy hoạch hướng tới phát huy giá trị di sản, hình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, kết nối các di tích gắn với Vương triều Trần tại Hưng Yên với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong khu vực.
Việc triển khai quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở để ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hưng Yên xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi điểm đến văn hóa - lịch sử, góp phần quảng bá giá trị vùng đất Long Hưng và dấu ấn của Vương triều Trần, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

RSS