Hội thảo khoa học “80 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng”

VĨNH QUÂN

VHO - Chiều 20.10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “80 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng (20, 21.10.1946 - 20, 21.10.2026): Dấu ấn - Hành trình - Khát vọng phát triển cùng đất nước”.

Tham dự Hội thảo có: Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, PGS.TS Nguyễn Danh Tiên; Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) PGS.TS Lý Việt Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quang Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu  Nguyễn Văn Phú đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “80 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng” - ảnh 1
Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo "80 năm ngày Bác Hồ về thăm thành phố"

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường; đại diện một số cơ quan Trung ương, các nhà khoa học; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội thảo do Thường trực Thành ủy chỉ đạo, Trường Chính trị Tô Hiệu và Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức, nhằm khẳng định giá trị lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng; đánh giá chặng đường 80 năm thực hiện lời căn dặn của Người, cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo khoa học “80 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng” - ảnh 2
Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Nguyễn Văn Phú cho biết, 80 năm qua, thực hiện những chỉ dẫn, căn dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã lập nhiều chiến công, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thành phố từng bước trở thành một cực tăng trưởng năng động của cả nước; diện mạo đô thị được chỉnh trang, hiện đại hóa, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

Việc khắc ghi, thực hiện những chỉ dẫn, căn dặn của Bác cần được thể hiện bằng ý chí, quyết tâm và hành động cụ thể để hiện thực hóa khát vọng phát triển. 

Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên đánh giá những việc đã làm, phát huy ưu điểm, nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, nguyên nhân để khắc phục.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 43 bài tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo, nhà quản lý thuộc các cơ quan Trung ương và thành phố.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử chuyến thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn của Bác trong những lần về thăm Hải Phòng; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng, phát triển thành phố; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Người trong xây dựng, thực hiện các mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo khoa học “80 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng” - ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường phát biểu tham luận tại Hội thảo

Trình bày tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường đã khái quát hành trình phát triển của Hải Phòng qua các thời kỳ kháng chiến, đổi mới và hội nhập. 

Từ thành phố Cảng bị chiến tranh tàn phá, Hải Phòng từng bước vươn lên, khẳng định vị thế một cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Từ thực tiễn ấy, Phó Chủ tịch thành phố Hoàng Minh Cường nhấn mạnh 3 bài học: Kiên định, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn khách quan, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, hướng các chủ trương, chính sách vào nâng cao đời sống nhân dân và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; kết hợp sức mạnh nội sinh với nguồn lực bên ngoài, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trong giai đoạn mới, thành phố tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, cảng biển và logistics quốc tế, đô thị du lịch biển hiện đại; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các bến tiếp theo tại Cảng nước sâu Lạch Huyện, tập trung giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phát triển Khu thương mại tự do thành động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và con người Hải Phòng phát triển toàn diện.

Các tham luận khác cũng làm sáng tỏ thêm tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua chuyến thăm nước Pháp năm 1946: Kiên định mục tiêu độc lập, thống nhất, mềm dẻo về sách lược, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng kháng chiến, kiến quốc. 

Hội thảo chỉ rõ mạch phát triển xuyên suốt từ niềm tin của Bác về một Hải Phòng “gương mẫu của nước ta” năm 1946, đến lá cờ “Trung dũng - Quyết thắng” Người tặng quân và dân thành phố năm 1968, và hôm nay là nhiệm vụ đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho thành phố.

Từ những chỉ dẫn của Người, các nghiên cứu khái quát thành những giá trị bền vững: Lấy dân làm gốc; đoàn kết gắn với kỷ luật, trách nhiệm; lao động, thi đua gắn với sáng tạo, phát huy lợi thế; cán bộ gần dân, sát thực tiễn, dám chịu trách nhiệm; phát triển gắn với bảo vệ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lãnh đạo bằng kết quả, sản phẩm theo nguyên tắc “6 rõ”. 

Triển khai đồng bộ, thực chất 11 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, xác định con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu phát triển; nghiên cứu bộ chỉ số phát triển con người, chất lượng sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc của người dân để đánh giá kết quả.

Hội thảo khoa học “80 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng” - ảnh 4
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quang Phúc phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quang Phúc khẳng định thông điệp xuyên suốt của Hội thảo là chuyển hóa di sản Hồ Chí Minh thành tư duy phát triển, phương pháp lãnh đạo và kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân. 

Để kết quả Hội thảo sớm đi vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị Trường Chính trị Tô Hiệu chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chắt lọc kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; các cơ quan chủ trì tham mưu 11 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị để hoàn thiện tiêu chí, bộ chỉ số đánh giá; các cơ quan báo chí tiếp tục giới thiệu những tham luận có giá trị.

Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên gắn việc học và làm theo Bác với những việc khó, việc cấp bách của thành phố, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.