Hệ thống bảo tàng quân đội tăng tốc chuyển đổi số, thu hút hàng triệu khách tham quan

HÀ AN

VHO - Sáng 9.12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2025. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị gồm các nội dung: Tổng kết hoạt động nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2025; tham luận, trao đổi hoạt động của các bảo tàng nhằm xác định các mặt hạn chế, khó khăn và đưa ra các giải pháp khắc phục; xác định phương hướng hoạt động năm 2026.

Hệ thống bảo tàng quân đội tăng tốc chuyển đổi số, thu hút hàng triệu khách tham quan - ảnh 1
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội nghị

Năm 2025, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và quy định của Nhà nước về di sản văn hóa, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ; được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự chỉ đạo của cơ quan chính trị các cấp và sự phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam, hệ thống bảo tàng toàn quân đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cụ thể, hệ thống bảo tàng toàn quân đã đẩy mạnh công tác sưu tầm và bảo tồn, tiếp nhận 13.423 tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận 687 hiện vật, phục vụ các dự án trưng bày, đồng thời vận chuyển an toàn tuyệt đối các hiện vật khối lớn.

Nhiều đơn vị đạt kết quả nổi bật như Bảo tàng Quân khu 2 sưu tầm 1.073 hiện vật, Bảo tàng Quân khu 4 sưu tầm 1.104 tư liệu, phục hồi và lắp đặt thành công 4 máy bay AD-6, UH-1, A-37 và MiG-21.

Hoạt động trưng bày - triển lãm tiếp tục được chú trọng, với 285 cuộc triển lãm lớn nhỏ được tổ chức trong toàn hệ thống, nội dung ngày càng chuyên sâu, hình thức thể hiện đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Hệ thống bảo tàng quân đội tăng tốc chuyển đổi số, thu hút hàng triệu khách tham quan - ảnh 2
Năm 2025, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức 35 cuộc trưng bày, triển lãm

Riêng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức 35 cuộc trưng bày, triển lãm; Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện 29 cuộc triển lãm lưu động.

Nhiều bảo tàng quân khu và chuyên ngành được đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống trưng bày, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền - giáo dục đạt kết quả nổi bật khi hệ thống bảo tàng toàn quân phục vụ trên 4 triệu lượt khách tham quan. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại địa điểm mới đón hơn 3 triệu lượt khách và trên 150 đoàn đối ngoại cấp cao.

Nhiều đơn vị có lượng khách lớn như Bảo tàng Chiến thắng B-52, Bảo tàng Phòng không - Không quân, Bảo tàng Quân khu 7, Quân khu 5…

Một số bảo tàng dù đóng trong doanh trại vẫn tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân và bộ đội tại vùng sâu, vùng xa, biên giới. Công tác truyền thông được đẩy mạnh với việc ứng dụng công nghệ số, tham quan 3D, AR/VR và hàng trăm kênh mạng xã hội đạt hàng chục triệu lượt tiếp cận.

Hệ thống bảo tàng quân đội tăng tốc chuyển đổi số, thu hút hàng triệu khách tham quan - ảnh 3
Quang cảnh Hội nghị

Công tác kiểm kê được triển khai đúng quy định, với 66.304 hiện vật được kiểm kê, nhiều đơn vị từng bước ứng dụng phần mềm và số hóa dữ liệu hiện vật.

Song song đó, công tác bảo quản được thực hiện đồng bộ tại kho và hệ thống trưng bày, trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật, phân loại, sắp xếp khoa học, bảo quản thành công 106.590 hiện vật, trong đó nhiều hiện vật khối lớn ngoài trời được xử lý, phục hồi đạt hiệu quả cao.

Công tác trưng bày đã ứng dụng công nghệ cao như sa bàn 3D Mapping sử dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng và âm thanh để tái hiện các trận đánh, chiến dịch lịch sử quan trọng như Chiến dịch Điện Biên Phủ kết hợp trên mô hình sa bàn, tạo cảm giác chân thực và sống động về không gian chiến trường.

Lắp đặt các màn hình tra cứu, cho phép khách tham quan chủ động tìm hiểu thông tin chi tiết, hình ảnh, video tư liệu về từng hiện vật hoặc giai đoạn lịch sử. Sử dụng hệ thống âm thanh hiện đại, chỉ phát ra tại khu vực trưng bày cụ thể, giúp cá nhân hóa trải nghiệm nghe và tránh gây nhiễu cho các khu vực khác.

Số hóa hiện vật, không gian trưng bày, cho phép khách tham quan ở xa (hoặc ngay tại chỗ) khám phá thông qua máy tính hoặc thiết bị di động.

Hệ thống bảo tàng quân đội tăng tốc chuyển đổi số, thu hút hàng triệu khách tham quan - ảnh 4
Hệ thống bảo tàng toàn quân phục vụ trên 4 triệu lượt khách tham quan (ảnh: Ngài Mironov Dmitry, Trợ lý Tổng thống LB Nga tham quan Bảo tàng LSQS Việt Nam)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTTDL) Phạm Định Phong đánh giá cao những thành tích của hệ thống bảo tàng toàn quân trong năm qua và khẳng định, những thành tích của hệ thống bảo tàng toàn quân đã góp phần vào thành công chung của hệ thống bảo tàng cả nước.

Ông Phạm Định Phong mong muốn, trong thời gian tới, hệ thống bảo tàng toàn quân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới mở rộng hơn nữa các hoạt động, nhằm thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước tham quan. Từ đó, lan toả được lịch sử, giá trị, ý nghĩa của quân đội Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương và đánh giá cao các bảo tàng trong toàn hệ thống đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, đề ra nhiều giải pháp mới, thích ứng tình hình để tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước thu hút khách tham quan, tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu hệ thống bảo tàng toàn quân tiếp tục hoàn thành, sắp xếp, điều chỉnh về tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh; chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách tham quan và tham gia vào công tác bảo tàng, phát huy giá trị các di tích lịch sử quân sự, góp phần nâng cao vai trò của công tác bảo tàng.

Cùng với đó, hệ thống bảo tàng toàn quân cần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên sâu nghiệp vụ, bảo đảm công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, trưng bày, đặc biệt là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.