Hành trình tâm huyết gìn giữ và lan toả giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu
VHO - Tại khuôn viên Đền Tiên La Linh Từ, Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên vừa long trọng tổ chức lễ vinh danh, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ VHTTDL trao tặng cho bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo.
Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ không chỉ là chốn nương tựa tâm linh mà còn là không gian nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, hướng thiện và sẻ chia.
Giữa dòng chảy ấy, nhiều cá nhân đã lặng lẽ đóng góp bằng tâm huyết và trách nhiệm, trong đó thanh đồng Hoàng Nguyễn Phương Thảo là một gương mặt tiêu biểu, được ghi nhận bởi những cống hiến bền bỉ cho việc gìn giữ di sản văn hóa, gắn kết cộng đồng tín ngưỡng và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Tại khuôn viên Đền Tiên La Linh Từ, Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên vừa long trọng tổ chức lễ vinh danh, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ VHTTDL trao tặng cho bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo.
Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với những đóng góp thiết thực của bà trong quá trình thực hành, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là trong lĩnh vực tín ngưỡng dân gian.
Gắn bó với đạo Mẫu bằng căn duyên và niềm tin sâu sắc, bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo luôn ý thức rõ vai trò của người thanh đồng trong xã hội hiện đại. Với bà, phụng sự Thánh Mẫu không chỉ dừng lại ở việc thực hành nghi lễ, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự chuẩn mực, trang nghiêm của không gian thờ tự, đồng thời lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp đến cộng đồng con nhang đệ tử và người dân.
Năm 2025, bà được tín nhiệm mời đảm nhiệm vai trò thủ nhang Mẫu Đọi Sơn Phủ tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Long Đọi Sơn (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Đây là địa điểm linh thiêng, gắn liền với bề dày lịch sử và đời sống tâm linh của nhân dân. Trên cương vị thủ nhang, bà luôn chú trọng việc giữ gìn cảnh quan, tôn tạo không gian thờ tự, đồng thời hướng dẫn việc thực hành tín ngưỡng theo tinh thần văn minh, đúng nghi lễ, tránh xa các biểu hiện lệch chuẩn, mê tín.
Cũng trong năm này, bà tiếp tục nhận lời mời về làm đồng Đền Minh Lương Linh Từ (phường Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Với bà, mỗi nơi đặt chân đến đều là một trách nhiệm thiêng liêng.

Ở đó, bà không chỉ lo việc hương khói mà còn cùng bản hội chung tay chăm sóc, tu bổ di tích, xây dựng sự đoàn kết, gắn bó giữa những người thực hành tín ngưỡng, để không gian linh thiêng thực sự trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng.
Điểm nổi bật trong hành trình phụng sự của thanh đồng Hoàng Nguyễn Phương Thảo là sự gắn kết chặt chẽ giữa đời sống tâm linh và trách nhiệm xã hội. Xuất phát từ quan niệm “có căn có quả, có phúc phải biết sẻ chia”, bà duy trì hoạt động từ thiện một cách đều đặn, bền bỉ trong nhiều năm.
Từ việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em kém may mắn đến việc chung tay giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, bà luôn âm thầm đóng góp bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
Các hoạt động thiện nguyện của bà không phô trương, hình thức, mà được thực hiện bằng sự chân thành và xuất phát từ tâm. Đối với bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo, làm từ thiện không chỉ là hành động giúp đỡ nhất thời, mà là cách thực hành đạo lý “từ bi – bác ái” của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống hiện thực.
Chính những việc làm lặng lẽ ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thanh đồng gắn bó với cộng đồng, sống có trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Bên cạnh vai trò trong đời sống tín ngưỡng, bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo hiện là Chủ tịch Nhà phân phối Thalo. Trên cương vị một doanh nhân, bà luôn nỗ lực cân bằng giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội, coi đây là nền tảng để đóng góp lâu dài, bền vững cho các hoạt động văn hóa và thiện nguyện.
Chính sự song hành này đã giúp bà có thêm điều kiện, nguồn lực để tiếp tục các hoạt động phụng sự cộng đồng.
"Được Bộ VHTTDL trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, tôi rất xúc động. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một cá nhân, mà còn là sự trân trọng dành cho những người đang ngày ngày góp sức gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc" - bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo chia sẻ.
Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, những cá nhân như bà chính là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa không gian linh thiêng và cuộc sống đời thường.
Hành trình của thanh đồng Hoàng Nguyễn Phương Thảo vì thế không chỉ là hành trình phụng sự Thánh Mẫu, mà còn là hành trình gieo mầm thiện lành, bồi đắp giá trị nhân văn và góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng – một hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ, đáng trân trọng trong đời sống văn hóa đương đại.

RSS