Hải Phòng: Từ bản sắc văn hóa đến động lực phát triển bền vững

THÚY HIỀN

VHO - Trong những ngày tháng 5 lịch sử, khu vực dải vườn hoa trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch đặc sắc. Chuỗi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 không chỉ tạo không khí vui tươi nhằm chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026), mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng năng động, giàu bản sắc, đang từng bước xây dựng thương hiệu “Thành phố âm nhạc”.

Hải Phòng: Từ bản sắc văn hóa đến động lực phát triển bền vững - ảnh 1
Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025

Không gian trung tâm thành điểm hẹn văn hóa

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, chuỗi hoạt động tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 7.5 đến hết ngày 13.5.2026.

Các hoạt động được tổ chức từ 17h30 - 24h hằng ngày, tại dải vườn hoa trung tâm thành phố, đoạn từ khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân đến đường Trần Hưng Đạo và khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố.

Với chủ đề Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng, sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026), đồng thời nằm trong chuỗi Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch tiêu biểu của thành phố Cảng. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 có khoảng 60 hoạt động, khởi động từ tháng 4 và cao điểm trong tháng 5, hướng tới quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cũng như khát vọng phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động năm nay là việc lựa chọn dải vườn hoa trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố làm không gian tổ chức. Đây không chỉ là khu vực có vị trí biểu tượng trong đời sống đô thị Hải Phòng, mà còn là nơi giao thoa giữa ký ức kiến trúc, nhịp sống cộng đồng và các hoạt động văn hóa đương đại.

Khi được tổ chức trong không gian mở, các chương trình nghệ thuật, ẩm thực, trình diễn đường phố và trải nghiệm văn hóa có điều kiện đến gần hơn với người dân, du khách, tạo nên bầu không khí lễ hội sinh động ngay giữa trung tâm thành phố.

Nhiều hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, trải nghiệm

Theo kế hoạch của Ban tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, chuỗi hoạt động bao gồm các chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính phía trước Nhà hát thành phố, không gian trưng bày - quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch và các hoạt động nghệ thuật đường phố.

Hải Phòng: Từ bản sắc văn hóa đến động lực phát triển bền vững - ảnh 2
Poster quảng bá về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra từ 17h30 ngày 7.5.2026 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, với các nội dung: văn nghệ chào mừng, phát biểu của lãnh đạo thành phố, cắt băng khai mạc và tham quan các không gian sự kiện. Trong những ngày tiếp theo, sân khấu chính sẽ liên tục sáng đèn với các chương trình có chủ đề, phong cách biểu diễn khác nhau.

Ngày 8.5, màn hình led tại sân khấu sẽ tiếp sóng chương trình khai mạc truyền hình trực tiếp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, phục vụ nhân dân và du khách.

Ngày 9.5 sẽ có hoạt động diễu hành Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản và Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026. Các ngày sau đó là Zumba show (10.5), đêm nhạc Mầm non Đất Cảng (11.5), chương trình âm nhạc đường phố và chương trình Nhịp sống thành phố vào tối 13.5.

Cùng với các chương trình nghệ thuật, khu vực dải vườn hoa trung tâm sẽ được bố trí 18 gian hàng, chia thành hai không gian: Không gian Xưa  Không gian Nay. Không gian Xưa tập trung giới thiệu ẩm thực, du lịch và các món ăn truyền thống đặc trưng như bánh đa cua, nem cua bể, bánh mì pa tê Cột Đèn, bánh đậu xanh, rươi Tứ Kỳ... Không gian Nay giới thiệu các sản phẩm ẩm thực hội nhập, đổi mới, sáng tạo với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà hàng, đơn vị dịch vụ.

Sự kết hợp giữa “xưa” và “nay” tạo nên một lát cắt thú vị về Hải Phòng: vừa đậm đà bản sắc địa phương, vừa năng động trong hội nhập. Qua những món ăn, sản phẩm du lịch, tiết mục nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm, công chúng không chỉ được thưởng thức không khí lễ hội mà còn cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa của một đô thị cảng đang chuyển mình mạnh mẽ.

Hải Phòng: Từ bản sắc văn hóa đến động lực phát triển bền vững - ảnh 3
Một loạt các chuỗi sự kiện diễn ra từ 7.5 đến 13.5

Bên cạnh sân khấu chính, các hoạt động hoạt náo, giao lưu âm nhạc đường phố, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật hiện đại, nhảy đường phố, DJ show, độc tấu guitar, xiếc… sẽ tạo nên không gian mở, khuyến khích sự tham gia trực tiếp của người dân, thanh thiếu niên, du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là hướng tổ chức phù hợp với xu thế phát triển các sự kiện văn hóa đô thị hiện nay: công chúng không chỉ là người xem, mà còn là chủ thể tham gia, trải nghiệm và lan tỏa giá trị văn hóa.

Gắn văn hóa với du lịch và kinh tế đêm

Không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, chuỗi sự kiện tại dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố còn cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc gắn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế đô thị.

Theo kế hoạch, một trong những mục tiêu của sự kiện là tuyên truyền, quảng bá ẩm thực đặc trưng, giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch, biểu diễn nghệ thuật, góp phần kích cầu và thu hút khách du lịch đến với Hải Phòng.

Việc tổ chức hoạt động từ chiều tối đến nửa đêm cũng mở ra một không gian sinh hoạt văn hóa về đêm giàu sức hút. Khi các tuyến phố trung tâm, dải vườn hoa, khu vực Nhà hát thành phố được kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực và trình diễn đường phố, lễ hội không chỉ diễn ra trên sân khấu mà còn lan tỏa trong nhịp sống đô thị. Đây là cách làm có ý nghĩa trong phát triển sản phẩm du lịch đêm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách và tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố.

Hải Phòng là vùng đất có truyền thống âm nhạc sâu dày, nơi sinh ra, nuôi dưỡng nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ có ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Từ truyền thống ấy, việc tổ chức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc đường phố, liên hoan múa rối, chương trình dành cho thiếu nhi và các hoạt động biểu diễn cộng đồng trong dịp lễ hội tiếp tục góp phần bồi đắp thương hiệu văn hóa riêng của thành phố Cảng.

Hải Phòng: Từ bản sắc văn hóa đến động lực phát triển bền vững - ảnh 4
Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026 là một trong những điểm nhấn

Đặc biệt, sự hiện diện của Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026 trong chuỗi hoạt động cũng tạo thêm điểm nhấn về nghệ thuật truyền thống.

Trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật dân gian đang cần thêm không gian tiếp cận công chúng, việc đưa múa rối vào trung tâm lễ hội, đặt trong dòng chảy giao lưu với nghệ thuật đương đại và không gian đường phố, sẽ góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, nhất là với khán giả trẻ và du khách.

Tháng 5, khi sắc phượng đỏ trở thành biểu tượng của ký ức và niềm tự hào Hải Phòng, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch tại không gian trung tâm thành phố sẽ tiếp tục làm đậm thêm dấu ấn của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ.

Từ truyền thống đến hiện đại, từ di sản đến sáng tạo, từ sân khấu biểu diễn đến không gian cộng đồng, Hải Phòng đang kể câu chuyện của mình bằng một ngôn ngữ gần gũi, rộn ràng và giàu sức lan tỏa: một thành phố Cảng hội tụ, tỏa sáng và không ngừng vươn lên.