VHO - Ngày 23.2, tức mùng 7 Tết Bính Ngọ, tại khu di sản Hoàng cung Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn, tặng chữ đầu xuân cho người dân và du khách.
Lễ hạ nêu được tổ chức tại 2 địa điểm gồm: di tích Triệu Miếu và Hiển Lâm Các (Thế Miếu)Trước khi hạ cây nêu, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì thực hiện các nghi lễ với các vật phẩm được bày biện trong lễ cúng nêuCùng với đó, đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế cũng thực hiện các nghi thức cử Đại nhạc, Tiểu nhạc, chuông trống... với các nghi lễ mô phỏng của cung đình xưaCây nêu dài khoảng 20m được các lính vệ (là diễn viên hóa trang) hạ xuốngHộp đỏ đựng ấn vàng tượng trưng cùng các lễ phẩm ở ngọn cây nêu được lấy ra một cách cẩn thậnKim ấn (phiên bản mô phỏng) được lấy ra khỏi hộp, đánh dấu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, bắt đầu công việc của một năm mớiTại không gian Hiển Lâm Các - Thế Miếu, sau khi hạ nêu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tổ chức khai ấn và tặng chữ đầu nămNhiều chữ có ý nghĩa như: Thịnh vượng, Cát tường, Thọ, Phúc, Lộc, Bình an, Đức, Như ý... được tặng đến du khách tham quan Đại Nội HuếÔng Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, là người am hiểu về thư pháp đã chấp bút viết chữ tặng du kháchNhững năm qua, theo truyền thống xưa, Trung tâm thường tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn, gửi lời chúc tốt đẹp đầu năm mới. Qua đó, giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như tăng trải nghiệm thú vị cho du khách dịp đầu xuân tại khu di sản Huế