Hạ giải để tu bổ di tích trường học dưới triều Nguyễn
VHO - Di tích Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành Huế đang được hạ giải để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo với kinh phí hơn 108 tỉ đồng. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa từng là không gian khoa cử xưa.

Ngày 25.4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các đơn vị đang tổ chức hạ giải những công trình bên trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, đảm bảo các quy định liên quan để tiến hành tu bổ di tích này.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay các công trình Di Luân Đường, nhà Học tả, nhà Học hữu, nhà Giám sinh tả, nhà Giám sinh hữu đã được hạ giải khoảng hơn 50%. Trong đó, công trình Di Luân Đường với kiến trúc gỗ truyền thống được rào chắn cẩn thận, đã hoàn thành hạ giải hệ vách ván, hiện đang triển khai ở phần mái.

Dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế” có kinh phí hơn 108 tỉ đồng, tập trung tu bổ các công trình chính như: Di Luân Đường, nhà Học hữu, nhà Học tả, 2 nhà Giám sinh tả/hữu, nhà Trù, Kiều gia, bia Huỳnh Tự Thư Thanh, cổng Tam quan, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, sân vườn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và PCCC…
Di tích Quốc Tử Giám từng là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử TP. Huế suốt gần 40 năm. Đầu năm 2025, bảo tàng này di dời và bàn giao lại khu nhà đất di tích cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý và triển khai tu bổ, phát huy giá trị.
Các công trình tại Quốc Tử Giám triều Nguyễn đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó Di Luân Đường không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng “nguy hiểm cục bộ”…

Dự án lần này sẽ hạ giải toàn bộ và tu bổ tổng thể, gia cố móng, chống ẩm và chống mối công trình Di Luân Đường với diện tích hơn 574 m2; phục hồi khung, sàn, cầu thang, mái bằng gỗ nhóm II; lợp ngói men vàng, lát gạch Bát Tràng; lắp đặt điện và PCCC.
Với 2 nhà Học tả và Học hữu có tổng diện tích hơn 1.190 m2, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ phần hư hỏng, sai nguyên trạng và tiến hành tu bổ móng, tường, nền; chống ẩm, chống mối; phục hồi mái ngói, cửa gỗ, tường quét vôi…

Hai nhà Giám sinh tả, Giám sinh hữu (309,6 m2 và 308,5 m2) cũng được hạ giải phần xuống cấp, gia cố móng; tu bổ tường, nền, khung gỗ, mái ngói; chống ẩm, chống mối; quét vôi vàng nhạt; lắp điện và PCCC.
Dự án cũng sẽ tu bổ 2 nhà Kiều gia, nhà Trù, bia Huỳnh Tự Thư Thanh, cổng Tam quan. Đồng thời, chỉnh trang và tu bổ sân đường quy mô diện tích hơn 4.153 m2, hệ thống cây xanh và hạ tầng kỹ thuật…

Ngoài ra, dự án cũng tiến hành thiết kế, tôn tạo nội thất công trình chính Di Luân Đường và 2 nhà Học tả, Học hữu để trưng bày và bảo quản hiện vật.
Việc bảo tồn, tôn tạo di tích Quốc Tử Giám là rất cần thiết nhằm chống xuống cấp di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, từng bước góp phần quan trọng trong mục tiêu hoàn thiện kiến trúc tổng thể Quần thể di tích Cố đô Huế.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa từng là không gian khoa cử xưa.
Cùng với đó, kết nối hệ thống các điểm di tích cạnh Hoàng thành Huế như: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (điện Long An hiện nay), di tích Cơ Mật Viện… hình thành điểm đến tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

RSS