Giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản tại EXPO 2025
VHO - Ngày 22.8, tại Nhà Triển lãm Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới World EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản), một chương trình giao lưu văn hoá đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức khai mạc, đánh dấu sự hội ngộ của hai nền văn hoá gắn bó lâu đời trong một không gian đối thoại toàn cầu.

Việt - Nhật: Mối duyên văn hoá nở hoa tại EXPO
Trong dòng chảy hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản hơn 50 năm qua, văn hoá luôn là nhịp cầu tiên phong kết nối tâm hồn hai dân tộc.
Từ các dự án bảo tồn di sản, đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật, tới giao lưu sinh viên, nghệ sĩ và lễ hội truyền thống, quan hệ hợp tác văn hoá giữa hai nước đã góp phần làm sâu sắc hơn lòng tin chiến lược, đồng thời mở rộng nền tảng cho du lịch, thương mại và đầu tư phát triển bền vững.
Tại EXPO 2025 - sự kiện có quy mô toàn cầu với sự tham gia của hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ, Chương trình giao lưu văn hoá Việt - Nhật không chỉ là một sự kiện bên lề, mà trở thành điểm sáng trong hành trình quảng bá bản sắc Việt Nam, đưa tiếng nói văn hoá của một quốc gia năng động, mến khách vươn tầm thế giới.

Sự kiện kết nối tình hữu nghị và sáng tạo nghệ thuật
Chương trình do Hội Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản chủ trì, phối hợp cùng Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO và Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc tổ chức, đã quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà tổ chức sự kiện với tổng cộng 85 thành viên, tất cả được huy động từ nguồn xã hội hoá.
Điều này thể hiện tinh thần chung tay góp sức vì hình ảnh quốc gia, vì một nền ngoại giao văn hoá chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Việt - Nhật, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định: “Việc tổ chức chương trình tại EXPO 2025 không chỉ góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam đến người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế, mà còn thể hiện nét đẹp trong mối quan hệ hợp tác Việt – Nhật, là cơ hội mở ra những hướng đi mới cho giao lưu nhân dân, văn hoá, du lịch và hợp tác phát triển”.

Cùng tham dự sự kiện có ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL, Phó Tổng đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO; ông Toyoharu Tsutsui, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Nhật - Việt và nhiều khách mời đến từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp Nhật Bản và cộng đồng người Việt tại Kansai.
Sau lễ khai mạc, không gian Nhà Triển lãm Việt Nam rộn ràng với âm thanh truyền thống và nhịp điệu hiện đại đan xen: Từ những bản nhạc dân tộc sâu lắng được thể hiện bởi Ban nhạc dân tộc Việt Nam, tới phần trình diễn của ca sĩ Trang Bùi với các ca khúc nổi tiếng gợi nhắc về một Việt Nam tươi đẹp, thanh bình nhưng cũng đầy khát vọng hội nhập.

Một trong các tiết mục đặc biệt là bài hát thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần khẳng định chiều sâu văn hoá Việt giữa lòng thế giới.
Hai đội Yosakoi đến từ Hà Nội - Núi Trúc Sakura và Hanoi Sennen đã mang đến bầu không khí sôi động, tươi vui, trẻ trung nhưng đầy tự hào dân tộc.
Được tỉnh Kochi (Nhật Bản) trao danh hiệu Đại sứ Yosakoi tại Việt Nam từ năm 2017, hai đội không chỉ trình diễn đúng tinh thần Yosakoi Nhật Bản mà còn khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hoá - lịch sử Việt Nam, như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường.
Những tràng pháo tay không ngớt từ hàng ngàn khán giả Nhật Bản và quốc tế là minh chứng cho sức lan toả mạnh mẽ của văn hoá Việt trong thế giới đa sắc màu.

Ngoại giao văn hoá: Sức mạnh mềm của quan hệ Việt - Nhật
Trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, giao lưu văn hoá và du lịch ngày càng đóng vai trò trung tâm, tạo tiền đề cho hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ.
Nhật Bản hiện là thị trường khách du lịch quốc tế lớn thứ ba của Việt Nam và cũng là đối tác chiến lược toàn diện có mức đầu tư lớn, bền vững trong các lĩnh vực di sản, đô thị văn hoá, và đào tạo nhân lực du lịch.
Chương trình giao lưu tại EXPO 2025 giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về con người, thiên nhiên và nghệ thuật Việt Nam, đồng thời khơi dậy tiềm năng hợp tác du lịch hai chiều, thông qua các mô hình giao lưu cộng đồng, trao đổi nghệ sĩ, và quảng bá di sản sáng tạo.

Khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam tại diễn đàn toàn cầu
EXPO 2025 Osaka là sân khấu trình diễn sáng tạo và là không gian đối thoại tương lai.
Tham gia bằng những chương trình giao lưu mang đậm bản sắc, Việt Nam đang chủ động xây dựng hình ảnh một đất nước vừa gìn giữ truyền thống, vừa năng động hội nhập, sẵn sàng đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững, vì một thế giới hoà bình, thịnh vượng và tôn trọng văn hoá đa dạng.
Chương trình giao lưu văn hoá Việt - Nhật hôm nay là minh chứng sinh động cho chính sách “ngoại giao văn hoá” mà Việt Nam đang tích cực triển khai, khẳng định vai trò mềm nhưng sâu sắc của văn hoá trong ngoại giao quốc tế.
Phần trình diễn bất ngờ của ca sĩ Trang Bùi với ca khúc O Sole Mio (Mặt trời của tôi) - biểu tượng cho ánh sáng, hoà hợp và tương lai, đã khép lại buổi giao lưu trong không khí nồng ấm, đầy xúc động, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả quốc tế.

Triển lãm Thế giới - World EXPO là 1 trong 3 sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất trên thế giới, cùng với Cúp bóng đá thế giới (World Cup) và Thế vận hội Olympic.
Sự kiện thu hút hầu hết các quốc gia trên thế giới tham gia ở cấp độ nhà nước, World EXPO là sự kiện được tổ chức 5 năm một lần.
Tại World EXPO lần này ở Osaka, Nhật bản có 158 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, giới thiệu về văn hoá và các thế mạnh tập trung vào xã hội bền vững.