Giao lưu, giới thiệu và thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu tại Am Chúa
VHO - Ngày 15.8, tại Di tích quốc gia Am Chúa (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa), Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Bảo vệ và Phát huy di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu, giới thiệu và thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), đại diện UNESCO tại Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, lãnh đạo ngành Văn hóa hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Bình, cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nghệ nhân và 30 đoàn thực hành tín ngưỡng trên toàn quốc.
Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách thập phương đã tụ hội về Di tích quốc gia Am Chúa, thành kính dâng hương hoa cùng lễ vật lên Thánh Mẫu Thiên Y A Na.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và khách mời đã được thưởng thức màn trống khai hội rộn rã do các nghệ nhân Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động giao lưu và thực hành di sản do các nghệ nhân, thanh đồng, câu lạc bộ và đoàn dân vũ dân gian đến từ tỉnh Ninh Bình thể hiện.
Thông qua các giá hầu đồng, làn điệu chầu văn, âm nhạc truyền thống và trang phục đặc trưng, sự kiện đã tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na. Đây là cơ hội để cộng đồng thực hành tín ngưỡng giao lưu, kết nối, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn và trao truyền di sản qua các thế hệ.
Sự kiện được tổ chức hướng tới kỷ niệm 10 năm di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2016 – 2026).





Không chỉ góp phần lan tỏa giá trị tín ngưỡng sâu rộng trong cộng đồng, chương trình còn tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ khoa học "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na" để trình UNESCO trong thời gian tới.

RSS