Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ: " Dũng cảm", đột phá, toàn diện, sâu sắc...

VHO - Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia, giới văn nghệ sĩ đều khẳng định những thành công mang dấu ấn nổi bật của ngành VHTTDL trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. Chưa bao giờ, ngành VHTTDL đạt được nhiều thành tựu và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân như hiện nay.

 Nỗ lực, đạt được nhiều kết quả rõ nét

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Tôi đồng tình với báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vừa qua. Chính phủ đánh giá các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt kết quả rõ nét hơn. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển; quan tâm bố trí nguồn lực của Nhà nước và phát huy các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa.

Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, lĩnh vực Văn hóa tiếp tục được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành, địa phương quan tâm nhiều hơn. Bộ VHTTDL cũng đã có nhiều nỗ lực, nhất là trong việc chuyển đổi từ tư duy làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa; từ đó đã có những kết quả đáng ghi nhận. Ở lĩnh vực văn hóa, công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; việc xếp hạng, tu bổ, phục hồi di tích, di sản đạt nhiều kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động ngoại giao văn hóa được tăng cường.

Về thể thao, các hoạt động thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm, thu hút đông đảo đối tượng tham gia. Việc bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống đạt nhiều kết quả. Thể thao Việt Nam đang có bước phát triển bền vững khi xác định phát triển thể thao quần chúng tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao và thể thao thành tích cao sẽ tác động tích cực đối với sự phát triển của thể thao quần chúng.

Về du lịch, tiếp tục phục hồi; lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng trưởng tích cực, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng số khách du lịch quốc tế trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt, đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12,5-13 triệu lượt) của năm 2023. Tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỉ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Chính sách thị thực mới được ban hành tạo thuận lợi cho phát triển du dịch. Nhiều sản phẩm du lịch được xây dựng, đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với xu thế mới. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết vùng, liên kết địa phương được đẩy mạnh.

(Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội PHAN VIẾT LƯỢNG)

“Dũng cảm” đặt những vấn đề lớn cho ngành, cho đất nước

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Rõ ràng ngành VHTTDL đã có một nửa nhiệm kỳ bận rộn, trong đó điểm nhấn đáng chú ý là việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 về chấn hưng, phát triển văn hóa, lan toả được câu chuyện, bàn bạc được các quyết sách trong việc phát triển văn hóa.

Theo tôi, Bộ VHTTDL đã mạnh dạn khi tham mưu trình Chính phủ Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn lực cũng cần đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác nhưng với tính cấp thiết thì việc chấn hưng, phát triển văn hóa là không thể không làm. Trong bối cảnh ấy, Bộ đã “dũng cảm” đặt vấn đề dù biết rằng khi nêu ra, bản thân ngành Văn hóa và những người làm văn hóa trong cả nước sẽ phải đứng trước cuộc tranh luận lớn, nhiều khi cảm thấy áp lực vì những hoạch định của ngành còn có lúc chưa gặp nhau với những kỳ vọng, cảm xúc của xã hội. Tuy nhiên, trong khó khăn sẽ xuất hiện những cơ hội và nếu không có thách thức thì thành quả sẽ không đến. Từ việc này cũng sẽ xới xáo lên vấn đề để ngành Văn hóa không còn đơn độc mà sẽ có sự chung tay, góp sức, nhất là khi có được sự đồng thuận trong xã hội để cùng phát triển văn hóa.

Trong nửa nhiệm kỳ, theo tôi, ngành cũng đã có nhiều nỗ lực quản lý văn hóa trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc quản lý văn hóa trên không gian mạng. Sắp tới chúng ta cũng sẽ có đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để có những quy định quản lý văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, có ảnh hưởng cả trên không gian mạng và không gian thực. Từ đó cho thấy cách làm mới là không chỉ trông chờ vào các quy định hiện hành mà chúng ta đã đổi mới cách làm để đạt được sự đồng thuận cao.

Về du lịch, đây là ngành kinh tế tổng hợp, việc chúng ta sửa đổi bổ sung 2 Luật xuất, nhập cảnh, nới lỏng visa đã tạo điều kiện cho lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực tổng hợp nên ngoài vai trò của Bộ VHTTDL còn có sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp; nếu Bộ VHTTDL phát huy được vai trò nhạc trưởng để kết nối tốt hơn các mắt xích lại với nhau thì lĩnh vực du lịch chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa”.

(Thứ trưởng Bộ TT&TT NGUYỄN THANH LÂM)

Một năm thành công của ngoại giao văn hóa Việt Nam

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Năm 2023 là một năm rất thành công của ngoại giao văn hóa Việt Nam, nhất làtại tổchức đa phương tầm toàn cầu như UNESCO. Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, đóng góp quan trọng vào những thành công này.

Thứ nhất, chuyến thăm chính thức UNESCO đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (tháng 6.2023) và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dịp Kỳ họp 42 Đại hội đồng UNESCO (tháng 11.2023), tiếp nối chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 11.2021) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc UNESCO (tháng 9.2022), đã góp phần đưa quan hệ Việt Nam và UNES­CO lên một tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn. Tổng Giám đốc Audrey Azoulay đánh giá cao chính sách của Việt Nam coi trọng việc chấn hưng, phát triển văn hóa, sớm hoàn thiện trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 10 năm tới với nguồn lực lớn, coi đây là kinh nghiệm hay có thể chia sẻ với các quốc gia.

Thứ hai, nâng tầm đối ngoại đa phương tại UNESCO cũng là một thành công rất đáng ghi nhận. Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (tháng 2.2023) và Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (tháng 12.2023). Chúng ta cũng được bầu vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện Đêm Di sản Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì đã góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đến bạn bè quốc tế, góp phần vận động các thành viên UNESCO ủng hộ Việt Nam. Việc được tín nhiệm đảm nhận trọng trách tiếp tục thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế; là sự ghi nhận đối với đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong thúc đẩy vai tròcủa văn hóa, di sản cho phát triển bền vững vàtựcường, nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ ở tầm quốc gia, mà ở tầm khu vực và toàn cầu.

Thứ ba, đây là năm có nhiều danh hiệu, di sản được UNESCO vinh danh. Chúng ta rất tự hào có Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới, thành phố Đà Lạt và thành phố Hội An của Việt Nam được ghi danh là Thành phố sáng tạo toàn cầu ngoại giao. Điều này không chỉ thể hiện đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với giá trị di sản, văn hóa dân tộc của Việt Nam, thiết thực đóng góp vào nỗ lực của UNESCO trong bảo tồn di sản, các giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, mà còn tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Cách đây một năm, nước ta cũng là một trong những nước đầu tiên tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Ninh Bình, 9.2022) quy mô và hoành tráng nhất, với sự tham dự của Tổng Giám đốc UNESCO. Trong trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bà Audrey Azoulay đã khẳng định: Việt Nam là “điển hình mẫu mực” của mô hình hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân.

Thứ năm, năm 2023 cũng đánh dấu việc Việt Nam hồi hương thành công tài sản quốc gia Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”. Thông qua con đường ngoại giao văn hóa, Việt Nam đã và đang thể hiện cho thế giới thấy rằng nước ta có khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu của mình, cam kết duy trì sự tôn trọng và giữ gìn sự nguyên vẹn của di sản văn hóa dân tộc, đóng góp trong kho tàng di sản văn hóa nhân loại, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Công ước 1970 của UNESCO, được UNESCO đánh giá cao.

(Đại sứ LÊ THỊ HỒNG VÂN, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO)

 Lĩnh vực quản lý nhà nước về gia đình có nhiều chuyển biến tích cực

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Trong năm 2023, Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về gia đình với việc tham mưu, xây dựng 1 Nghị định, 3 Thông tư; chuẩn bị xây dựng 1 Nghị định quy định về lĩnh vực gia đình; các hoạt động phối hợp, tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình... Chúng ta đều biết, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc thì quốc gia mới thịnh vượng. Đặc biệt là đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ thì vai trò của gia đình luôn luôn được đặt hàng đầu so với hai yếu tố không kém phần quan trọng khác là “nhà trường” và “xã hội”. Trong giai đoạn hiện nay, khi có nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta, có những tác động không nhỏ đến tư tưởng, đạo đức, tình cảm, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận thanh thiếu niên, làm xói mòn những nền tảng, giá trị đạo đức gia đình truyền thống; cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, của Internet và mạng xã hội dẫn đến sự giảm sút các nhu cầu giao lưu, trao đổi trực tiếp trong mọi môi trường... thì việc xây dựng, duy trì văn hóa gia đình là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Trong bối cảnh đó, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Bộ chủ trì, phối hợp tổ chức như: Tuyên truyền vai trò của gia đình trong thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, vai trò của người cao tuổi trong gia đình; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, đặc biệt là các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn cho những người trẻ.

(TS NGUYỄN THỊ MAI THOA, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội)

Thành công rõ nét là sự chuyển biến tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Tôi đánh giá cao những kết quả mà Bộ và ngành VHTTDL đã thực hiện trong năm 2023 cũng như hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tựu của toàn ngành đã được ghi nhận qua nhiều hoạt động, sự kiện VHTTDL và gia đình mà các phương tiện truyền thông đại chúng đã đề cập cũng như quần chúng nhân dân ghi nhận. Trong thành tựu chung này, tôi quan tâm đặc biệt đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ. Theo đó, thành công rõ nét là sự chuyển biến tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lýnhà nước về văn hóa”.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực văn học nghệ thuật và với giới sáng tạo nghệ thuật. Bởi chúng ta biết, khi cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đã xác định phải đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” tức là cơ quan quản lý về văn hóa đã nhận thức đúng chức năng “quản lý văn hóa” là của mình, còn chức năng “làm văn hóa” là của các tổ chức, các doanh nghiệp hoặc là cá nhân văn nghệ sĩ.

(KTS NGUYỄN TRƯỜNG LƯU, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM)

Tham mưu đúng, trúng và kịp thời

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Là người đang hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và khoa học lịch sử, tôi nhận thấy trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, Bộ VHTTDL đã tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều sự kiện văn hóa quan trọng, qua đó tạo ra rất nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa ở phạm vi toàn quốc.

Sự kiện tiêu biểu nhất là ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, Bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho Đảng và Chính phủ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Từ góc độ người làm văn hóa ở một thành phố trực thuộc Trung ương, tôi cảm nhận rất rõ những chuyển biến đáng kể về văn hóa sau sự kiện Hội nghị trên địa bàn thành phố. Chẳng hạn, lần đầu tiên một hội nghị trực tuyến toàn thành phố hơn bốn nghìn người tham dự do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đã có một báo cáo chuyên đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố...

Bộ cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, qua đó xác định Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là ba trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước… Bộ còn tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, theo đó thống nhất tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 hằng năm trên phạm vi toàn quốc…

Có thể nói, ngay từ nửa đầu nhiệm kỳ, chỉ xét riêng trên lĩnh vực Văn hóa, Bộ VHTTDL đã có được những thành tựu rất đáng trân trọng, góp phần để văn hóa có thể được “đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

(Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng)

Chuyển biến rất tích cực trong phát triển văn hóa đọc

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT để có nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc. Trong đó, điểm nhấn là cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Cuộc thi được Bộ VHTTDL phát động từ năm 2019, đã trở thành sân chơi, diễn đàn trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, học sinh khiếm thị; có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tốt và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; khẳng định được vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc xuyên suốt từ thành phố, thị xã đến vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, cuộc thi đã tác động cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Cuộc thi được Bộ VHTTDL triển khai đã tạo những chuyển biến rất tích cực trong phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng. Thông qua cuộc thi cho thấy thế hệ trẻ ngày nay vẫn đam mê đọc sách và không thờ ơ với văn hóa đọc. Để có được thành công này, phải kể đến vai trò của ngành Xuất bản đã tạo ra những cuốn sách hỗ trợ cho các đơn vị xuất bản truyền thông sách đến với bạn đọc trên cả nước và sự đồng hành rất quyết liệt từ phía các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Văn Hóa.

Có thể thấy, các hoạt động về văn hóa đọc được Bộ VHTTDL tổ chức đã giúp văn hóa đọc có được những bước phát triển rất quan trọng, tạo ra nhận thức mới trong cộng đồng, xã hội Việt Nam.

(Ông NGUYỄN NGUYÊN, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ TT&TT)

Thể hiện rất rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về VHNT

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Có thể nói, Bộ VHTTDL đã thể hiện rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật (VHNT) - một lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa. Một trong những điểm sáng riêng trong lĩnh vực văn học thời gian qua là sự phát triển mạnh mẽ về chất lượng của những nhà văn trẻ. Văn học Việt Nam đang có sức sống mãnh liệt bởi thế hệ trẻ ngày nay đang mang trong mình khao khát tiếp bước thế hệ cha anh.

Thực tế, Bộ VHTTDL đã có những quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ những cây viết, nhà văn trẻ. Chất lượng đào tạo không ngừng được cải thiện theo hướng tăng sức sáng tạo, cũng như định hướng rõ về nghề nghiệp để những cây viết, nhà văn trẻ theo đuổi nghề. Đặc biệt, Bộ VHTTDL đang triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, Đề án có đề cập đến lĩnh vực lý luận và sáng tác văn học. Bộ VHTTDL đang đặc biệt tạo điều kiện cho những bạn trẻ đăng ký đi đào tạo lĩnh vực văn học. Những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới, đủ điều kiện để công nhận bằng và nếu sinh viên có nguyện vọng, Nhà nước đều hỗ trợ kinh phí đi học. Như vậy có thể thấy, Bộ đang rất quan tâm phát triển đến vấn đề khơi thông nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn học.

Cũng nhờ những nỗ lực trong công tác đào tạo, gắn với yếu tố thời cuộc, các nhà văn trẻ hiện nay đã thể hiện được trách nhiệm công dân trong sáng tác; có sự quan tâm đến những đề tài mang tính lớn lao, được cả xã hội quan tâm. Họ viết mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện. Các nhà văn trẻ đã thật sự “nhập cuộc”, vì sự phát triển của VHNT nước nhà. Bên cạnh đó, các hoạt động về VHNT do Bộ VHTTDL luôn hướng đến tạo sân chơi cho những cây viết trẻ; tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thu hút được nguồn lao động nghệ thuật trẻ, có chất lượng cao về công tác, hoạt động trong lĩnh vực VHNT”.

(Nhà thơ LỮ MAI)

Góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc

Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong nửa nhiệm kỳ:

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày 14.3.2023, Bộ VHTTDL đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Có thể khẳng định Kế hoạch của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 là kế hoạch có ý nghĩa thiết thực, khoa học, tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo” – “Sách cho tôi, cho bạn”.

Việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ VHTTDL tổ chức đã góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Sự kiện nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách; tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức nhiều hoạt động để thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Đồng thời, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển văn hóa đọc trong nhà trường thông qua việc chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin – tài liệu; kiến tạo không gian đọc sách thân thiện, tiện ích; người đọc được đọc sách và sử dụng các dịch vụ miễn phí tại thư viện; khen thưởng, biểu dương 10 cá nhân đã tích cực tham gia phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

(TS. Hà Thị Lịch, Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Hùng Vương, Phú Thọ

 

 NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc