Gắn nghiên cứu với bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian
VHO - Chi hội Văn nghệ dân gian (VNDG) tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Chi hội VNDG tỉnh Đồng Nai đã có nhiều đóng góp thông qua các công trình nghiên cứu, hoạt động giảng dạy, biểu diễn và truyền thông văn hóa.

Chiều 31.1, tại TP.HCM, Chi hội VNDG tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Chi hội VNDG tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026 và kết nạp hội viên mới.
Chi hội VNDG tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM hiện có 50 hội viên; Chi hội VNDG tỉnh Đồng Nai có 8 hội viên. Các hội viên công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, gồm các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường THPT, viện nghiên cứu, trung tâm văn hóa, nhà xuất bản, Hội Sử học….
Báo cáo tổng kết cho thấy, trong năm 2025, hai chi hội đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa dân gian thông qua các công trình nghiên cứu, xuất bản sách chuyên khảo, bài viết khoa học, hoạt động giảng dạy, biểu diễn và truyền thông văn hóa.
Hội viên các chi hội đã công bố nhiều công trình đáng chú ý, bao gồm sách chuyên khảo, giáo trình và các nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa dân gian, góp phần làm phong phú thêm tư liệu nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực này.
Chi hội VNDG tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm qua hội viên đã tích cực tham gia trại sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tại TP. Huế.
Chi hội cũng tổ chức các đợt khảo sát, điền dã về chủ đề “Tri thức dân gian” của các dân tộc Chơ Ro, Tày, Nùng, Hoa tại các xã thuộc huyện Cẩm Mỹ (cũ); biên soạn công trình “Văn hóa ẩm thực các dân tộc Đồng Nai – Truyền thống và biến đổi” tham gia đề án hỗ trợ sáng tác của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Bên cạnh đó, hội viên Chi hội VNDG Đồng Nai đã viết tham luận và tham gia nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh. Nhiều bài viết khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và ấn phẩm văn hóa của địa phương. Công tác quảng bá văn hóa Đồng Nai cũng được chú trọng, trong đó có việc tái bản (có bổ sung) công trình Gốm Biên Hòa...
Bên cạnh kết quả đạt được, Chi hội VNDG tỉnh Đồng Nai cũng chỉ ra hạn chế như: một số hội viên chưa tích cực tham gia các trại viết và các công trình hỗ trợ của Hội VNDG Việt Nam. Việc phát hiện, giới thiệu nhân tố tiềm năng và hoàn thiện hồ sơ kết nạp hội viên mới còn chậm; hoạt động của chi hội gặp lúng túng trong bối cảnh sáp nhập tỉnh và thay đổi đơn vị hành chính.
Trong năm 2025, Chi hội VNDG tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; tham dự nhiều hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và cấp cơ sở.
Nhiều hội viên đã xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình, công bố bài báo trong nước và quốc tế, đạt giải thưởng của Hội VNDG Việt Nam, tiêu biểu như các hội viên Nguyễn Thị Tâm Anh, Nguyễn Thái Bình, Đàng Năng Hòa, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Ngọc Thùy Trinh…
Chi hội cũng tham gia xây dựng hồ sơ di sản văn hóa quốc gia và UNESCO như văn hóa trà Việt, tri thức trồng và chế biến cà phê; xuất bản 14 chuyên khảo cá nhân, tham gia 2 công trình chuyên khảo tập thể. Chi hội cùng với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM xuất bản chuyên khảo Văn hóa Nam Bộ: Tiếp cận liên ngành và ứng dụng.

RSS