Danh thắng Chùa Hương trong những ngày đầu đón khách: Vẫn còn hiện tượng thiếu văn minh cần chấn chỉnh
VHO- Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL Khu di tích và danh thắng Hương Sơn cho biết, trong ngày đầu mở cửa (13.3), chùa Hương đón trên 2 vạn lượt khách về hành hương, chiêm bái. Ngày Chủ nhật, lượng khách ước đạt 3 vạn lượt. Cuối tuần sau, BTC dự kiến lượng khách còn tăng cao hơn nữa.
Du khách thảnh thơi trên suối Yến
Những con số này dù chưa thấm vào đâu so với những ngày cao điểm ở các mùa lễ hội trước nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 lại đặt ra nhiều yêu cầu phải tăng cường giải pháp đối với BTC lễ hội, BQL di tích nhằm đảm bảo an ninh trật, tự, an toàn cho du khách.
Người dân xã Hương Sơn và du khách thập phương háo hức trắng đêm chuẩn bị cho những chuyến đò đầu tiên vào Thiên Trù rạng sáng 13.3. “Mệt mà vui. Tinh thần bà con rất phấn khởi. BTC chưa phải xử phạt trường hợp nào trong ngày”, ông Hiển cho biết sau ngày đầu tiên mở cửa.
Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng BTC lễ hội chùa Hương cho biết, năm nay do tình hình Covid-19 nên bà con thả thuyền đò từng đợt xuống suối Yến chứ không thả đồng loạt như mọi năm. Hơn hai vạn khách dàn trải đều trong ngày mở cửa 13.3 nên không thấy hiện tượng ách tắc hay chen lấn ở các điểm nóng như ga cáp treo, động Hương Tích. Để mở cửa chùa Hương, BTC đã lên phương án kỹ càng để đảm bảo an toàn, an ninh, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch. Các trạm chốt dẫn vào suối Yến đều có yêu cầu khai báo y tế trực tiếp với khách đoàn. Tờ thông báo hướng dẫn khai báo y tế trên bằng cách quét mã QR cũng được dán khắp khu vực bến đò, khu vực phía trong Thiên Trù và động Hương Tích.
Khung cảnh tấp nập là điều được mong chờ lâu nay của người dân sinh sống và làm dịch vụ tại khu vực chùa Hương, đặc biệt là những người lái đò, các cửa hàng buôn bán. Mặc dù ngày đầu số đò hạ thủy, cập bến Yến chỉ bằng một nửa so với mùa cao điểm hằng năm nhưng ngày chùa Hương mở cửa trở lại vẫn mang lại tâm lý phấn khởi cho người dân xã Hương Sơn. Ông Thắng, với hơn 30 năm làm nghề chèo đò chở khách ở khu vực chùa Hương cho hay, hơn một năm nay thuyền úp trên bãi, chờ đến hôm nay mới được chở khách trở lại. “Chuyến đi đầu tiên tôi chở 6 người đi từ bến Đục, dọc suối Yến dài 4 km, chèo hết hơn một tiếng. Mỗi chuyến như vậy được khoảng 300 ngàn đồng, là nguồn thu nhập quan trọng của gia đình tôi mỗi mùa lễ hội. Thế nên cả nhà đều mong chờ ngày được chèo thuyền trên suối Yến phục vụ khách”, ông Thắng chia sẻ.
Trưởng BQL Khu di tích và danh thắng Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cũng cho biết, nhìn chung mọi yếu tố đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại di tích được đáp ứng. Tại các địa điểm như trên xe ô tô, chỗ bán vé và các cổng vào, BQL đã kiểm tra chặt chẽ, hầu hết đều thực hiện nghiêm. BQL di tích, BTC lễ hội thường xuyên tăng cường tuyên truyền, tổ chức đò làm nhiệm vụ tuyên truyền đi dọc suối Yến để nhắc nhở người dân. Đối với phương tiện đò, thuyền chở khách, BTC yêu cầu đảm bảo giãn cách, thuyền nhỏ chở khách dưới 6 người, thuyền lớn dưới 12 người. Trên thuyền, BTC yêu cầu phải có dung dịch sát khuẩn, khách ngồi theo một chiều, không cười đùa, nói to để đảm bảo an toàn.
Trong ngày đầu đón khách, chùa Hương đã ghi nhận hơn 2 vạn du khách
Khách quan nhìn nhận thì công tác tổ chức lễ hội chùa Hương vài năm gần đây có nhiều chuyển biến. Hệ thống hàng quán trong khu vực Thiên Trù được quy hoạch lại gọn hơn, số cửa hàng bày bán thịt tươi sống giảm hẳn. Tuy nhiên có một vài hạn chế khác vẫn chưa được chấn chỉnh triệt để. Mặc dù BTC đã nỗ lực tuyên truyền và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhưng còn rất nhiều du khách chưa có ý thức đeo khẩu trang khi đi đò, hoặc tại các điểm thờ tự. Nhiều du khách cũng bị BTC nhắc nhở vì không sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách…
Theo quan sát, việc các du khách thực hiện khai báo y tế cũng hạn chế. Dù BTC đã in các mã QR để khai báo online nhưng hầu như không ai quét mã. Đây là một thực trạng cần sớm được điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ông Hiển chia sẻ, con số trên 2 vạn khách ngày đầu tiên và ước chừng 3 vạn khách trong ngày thứ hai so với những năm trước là khá thấp. “Có ngày cao điểm trước đây chúng tôi đón 8 vạn người”, ông Hiển nói. Về các biện pháp phòng dịch, ông Hiển cho hay BQL chỉ nhắc nhở, tuyên truyền, chưa xử phạt trường hợp nào. “Nhiều người không đeo khẩu trang, nhưng khi nhắc nhở thì họ rút trong túi ra đeo ngay…”, ông Hiển cho biết thêm. Đây là hiện tượng khá phổ biến, liên quan đến ý thức tự giác phòng chống dịch của du khách khi đến nơi đông người.
Bên cạnh đó, ghi nhận tại chùa Hương trong ngày đầu mở cửa còn diễn ra nhiều cảnh tượng thiếu văn minh. Nhiều thuyền bán hàng còn treo biển karaoke bằng loa kéo, khách hỏi thì được trả lời giá 100 ngàn đồng/giờ. Đây là hiện tượng đã diễn ra lâu nay ở chùa Hương, gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng không gian thiêng của di tích. Dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở về việc này nhưng thực trạng sử dụng loa đài, mở nhạc to gây ồn ào vẫn diễn ra, không ít lái đò sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hát karaoke trên thuyền cho du khách. Quy định về áo phao cũng gần như không có nhà đò nào thực hiện, dù có những chiếc chở đoàn lên tới 15-17 người. Thi thoảng trên suối Yến vẫn xuất hiện đò chạy gắn máy dù không được phép…
Theo ông Nguyễn Bá Hiển, trong những ngày tới, BQL di tích, BTC lễ hội sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ để thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cho du khách, đặc biệt về ý thức phòng chống dịch bệnh.
PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẦN

RSS