VHO - Ngày 6.2 (tức mồng 9 tháng Giêng), đông đảo du khách đã đến dâng hương tri ân tiền nhân và tham gia các hoạt động văn hóa tại đền Huyền Trân, phường An Tây, quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.
Các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội đền Huyền Trân do Sở VHTT Thành phố Huế đã tổ chức. Đây là lễ hội được tổ chức vào các ngày 8 và 9 tháng Giêng hàng năm.Lễ hội đền Huyền Trân nhằm tri ân công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.Các tiết mục nghệ thuật khai hội có chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân" với nội dung kể lại câu chuyện về hành trình công chúa Huyền Trân từ biệt vua cha và người thân để đến vương quốc Chăm-pa, gả cho vua Chế Mân.Đổi lại đó là việc mở mang bờ cõi cho đất nước, nước Đại Việt có thêm châu Ô, châu Lý, tức từ khu vực đèo Hải Vân đến Quảng Trị ngày nay. Đồng thời, góp công sức lập nên vùng Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế có vị trí trọng yếu trong lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc.Công chúa Huyền Trân là một con người hiếu nghĩa vẹn toàn, được nhân dân kính ngưỡng. Câu chuyện về vị tiền nhân này được truyền tụng qua nhiều triều đại, nhiều thế hệ, được nhiều địa phương lập đền thờ.Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT Thành phố Huế, cho biết: Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu của Lễ hội mùa xuân Festival Huế 2025; cũng là hoạt động của Năm Du lịch quốc gia do Huế đăng cai tổ chức.Cứ vào dịp đầu xuân, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân ở núi Ngũ Phong, phường An Tây là điểm đến của du khách thập phương với hoạt động tri ân tiền nhân và cầu nguyện những điều tốt lành cho năm mới.Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa cũng được tổ chức nhằm phục vụ du khách trải nghiệm như: biểu diễn ca Huế, trình diễn thư pháp, trình diễn áo dài truyền thống, hò bài chòi…