Giỗ Tổ Hùng Vương 2025:

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng: Tấm lòng thành kính tri ân Quốc Tổ

KHẢI HƯNG

VHO - Sáng 6.4.2025 (tức mùng 9 tháng 3 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu gồm lãnh đạo, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập đã trang trọng tổ chức lễ dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng. Nghi lễ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng tri ân sâu sắc của con cháu Lạc Hồng với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng: Tấm lòng thành kính tri ân Quốc Tổ - ảnh 1
Đoàn lãnh đạo, đại biểu, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và Yên Lập dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng

Theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội, các đơn vị đạt giải Nhất trong Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” năm trước sẽ được chọn cử đại diện thực hiện nghi lễ dâng bánh lên Tổ Tiên vào mùa lễ hội năm sau. 

Năm 2024, đội văn hóa dân gian thành phố Việt Trì xuất sắc giành giải Nhất nội dung gói, nấu bánh chưng; huyện Yên Lập đoạt giải Nhất nội dung giã bánh giầy. Vì vậy, năm nay, hai địa phương vinh dự đại diện cho đồng bào cả nước dâng cúng sản vật truyền thống lên các Vua Hùng.

Tại Điện Kính Thiên – nơi linh thiêng nhất trong quần thể di tích, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước anh linh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. 

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng: Tấm lòng thành kính tri ân Quốc Tổ - ảnh 2
Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng: Tấm lòng thành kính tri ân Quốc Tổ - ảnh 3

Những cặp bánh chưng, bánh giầy được gói nấu từ nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, mang hương vị của đất trời Đất Tổ, là kết tinh của lòng thành kính, sự trân trọng và niềm tự hào truyền thống dân tộc.

Lễ vật dâng cúng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn hàm chứa ý nghĩa thiêng liêng, gắn liền với truyền thuyết Lang Liêu – biểu tượng của nền văn minh lúa nước, đồng thời thể hiện khát vọng quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, vạn dân an hòa.

Nghi lễ cũng góp phần giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, bồi đắp ý thức hướng về cội nguồn trong đời sống đương đại.