Đà Nẵng: Tu bổ, phục hồi đình làng Hải Châu

NG. HÀ

VHO - Di tích quốc gia Đình làng Hải Châu có niên đại từ rất lâu và trải qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, hiện nay vẫn đang cần quan tâm phục hồi để phục vụ cho đời sống lễ hội, văn hóa của người dân.

Năm 2024, qua khảo sát thực tế, địa phương, dự kiến dự án sẽ bảo tồn, tu bổ, phục hồi 13 hạng mục, gồm tháo dỡ, phục hồi mái lợp âm dương và bờ mái, giao giống; phục hồi hệ thống liên ba, cửa võng tại khu vực thờ tự chính đình, chỉnh lại hình thức các chân đế bia hai bên hành lang bằng đá.

Bình phong được phục hồi theo dạng cuốn thư, trang trí có khảm sành sứ. Phục hồi lầu chuông, nhà bia trên trục chính công trình. Bia di tích được di chuyển để phục vụ hoàn nguyên cổng tam quan (cổng chính), phục hồi đế bia bằng đá tự nhiên…

Đà Nẵng: Tu bổ, phục hồi đình làng Hải Châu - ảnh 1

Đình làng Hải Châu được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001

Tuy nhiên việc phục hồi đình làng được Quận ủy Hải Châu và người dân đề xuất sẽ phục hồi theo đúng nguyên bản, căn cứ vào nguồn tư liệu, dựa vào mốc thời gian lịch sử cụ thể.

Mở rộng quy mô khu di tích đình làng đúng theo quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm khớp nối đồng bộ với cảnh quan, hạ tầng xung quanh, hình thành bảo tàng sống tại khu vực.

Đình làng Hải Châu được công nhận là Di tích lịch sử và văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001.

Hiện nay, đình còn lưu giữ nhiều hiện vật, hoành phi và liễn đối bằng chữ Hán, được sơn son thếp vàng, có niên đại hàng trăm năm.

Lễ hội đình làng Hải Châu được tổ chức thành công kể từ năm 2009, trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng thường niên của quận Hải Châu, diễn ra đúng vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tri ân công đức tổ tiên, hướng về cội nguồn. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc