Cưa trụi cây cổ thụ ở di tích, địa phương nói không vi phạm Luật Di sản văn hóa
VHO - Cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Di tích đình làng Sình bị cắt tỉa theo kiểu cưa trụi cành khiến nhiều người xót xa. Phường Dương Nỗ khẳng định rằng việc này không vi phạm Luật Di sản văn hóa.

Những ngày qua, một số người dân tại Tổ dân phố Lại Ân (phường Dương Nỗ, TP. Huế) bức xúc phản ánh đến báo chí việc các cây xanh ở khu vực Di tích đình làng Sình bị cắt tỉa theo kiểu cưa trụi cành.
Theo người dân, đây là những cây xanh có tán che bóng mát ở khu vực di tích, trong đó cây bồ đề hàng trăm năm tuổi đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Trước mặt cây bồ đề này là bến nước, lưu giữ ký ức về thiết chế truyền thống “cây đa - bến nước - sân đình” của người xưa.
Ghi nhận của phóng viên, cây bồ đề cổ thụ nằm ven tường thành Di tích đình làng Sình, cạnh đó vẫn còn cột bê-tông cắm mốc “khu vực di tích”.
Ông Phan Vĩnh Thân, một người lớn tuổi tại địa phương cho biết: tôi là thành viên trong Hội đồng tộc trưởng của làng nhưng không hay biết gì việc cưa trụi cây xanh ở đình làng. Đến khi những hộ dân sống xung quanh đình gọi xuống báo tin thì tôi mới hay sự việc.
“Bây giờ đã qua mùa mưa bão, cưa trụi cây xanh như thế này là không đảm bảo cảnh quan di tích, nhìn các cây trơ trọi rất phản cảm” - ông Phan Vĩnh Thân bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa, ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, cách đây mấy tuần khi triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thì các đơn vị có cắt tỉa, cưa bớt cành cây bị sà xuống, nguy cơ ảnh hưởng đến người đi lại. Còn việc cưa trụi cành thì chưa được nghe báo cáo.
“Có thể khi triển khai cắt tỉa cây, anh em cơ sở đã làm “hơi mạnh tay”. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về việc này. Đình làng Sình là di tích nên địa phương rất quan tâm công tác bảo tồn, thay lát gạch hay tô sơn lại tường, chúng tôi cũng đều có văn bản báo cáo và xin ý kiến của cơ quan chuyên môn” - ông Võ Văn Thịnh nói.
Chiều ngày 9.2, UBND phường Dương Nỗ đã có thông tin liên quan đến vụ việc và “đính chính” việc cắt tỉa cây xanh ở di tích đình làng Sình không liên quan đến hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” của phường.
Phường Dương Nỗ cũng khẳng định rằng, việc cắt tỉa cây xanh không vi phạm Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Cụ thể, phường Dương Nỗ cho rằng việc cắt tỉa là hoạt động chỉnh trang, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, quy định tại điểm b khoản 1, Điều 36 Luật Di sản Văn hóa năm 2024. Đồng thời, không cần phải yêu cầu lập hồ sơ, báo cáo trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Di sản văn hóa năm 2024).
Chủ thể thực hiện là người đại diện, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích đã được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Luật Di sản văn hóa năm 2024; cụ thể ở đây là Hội đồng Tộc trưởng của làng thống nhất triển khai.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, địa phương đang đánh tráo khái niệm “cắt tỉa” cây xanh và cưa trụi. Những hình ảnh ghi nhận thực tế cho thấy cây sung ở gần cổng đình làng Sình bị cưa ngang thân; cây bồ đề cổ thụ bị cưa trụi cành, trụi lá, còn lại như “bộ xương”.
Đình làng Sình đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế xếp hạng Di tích cấp thành phố từ cuối năm 2025. Sau đó, di tích này đã được UBND TP. Huế phân công cho UBND phường Dương Nỗ trực tiếp quản lý, Bảo tàng Lịch sử là đơn vị phối hợp quản lý, nhân dân là người sử dụng.

RSS