Liên quan đến vụ “Bắn hỏa pháo ở Kỳ đài Huế”:

Công ty Việt Giang được chỉ định thầu rút gọn nhưng lại dùng hàng “hết đát”

S.THÙY

VHO - Dù được chỉ định thầu với giá gần 238 triệu đồng, nhưng công ty TNHH Công nghệ Việt Giang lại sử dụng vật tư hết hạn để bắn hỏa pháo thần công ở Kỳ đài Huế gây ra sự cố xôn xao dư luận.

Công ty Việt Giang được chỉ định thầu rút gọn nhưng lại dùng hàng “hết đát” - ảnh 1
Xem bắn hỏa pháo thần công, du khách hốt hoảng khi từng đốm lửa lớn rơi xuống phía người xem

Ngày 12.5, các cơ quan chức năng tại thành phố Huế đang tiếp tục xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến sự cố bắn hỏa pháp thần công ở Kỳ đài Huế xảy ra ngày 3.5 vừa qua.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị này đã hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Việt Giang để tổ chức chương trình.

Liên quan đến sự cố hỏa pháo rơi về phía người xem, Công ty TNHH Công nghệ Việt Giang giải trình rằng: do chưa kịp đặt hàng vật tư hỏa thuật Z21 nên nhân viên công ty đã tự ý sử dụng 58 ống hỏa thuật rồng lửa cũ còn sót lại của Festival Huế 2023 để bắn.

Những ống hỏa thuật này đã hết hạn sử dụng, bị thấm nước, thời gian lắp đặt gặp mưa gió, dẫn đến chất lượng không đảm bảo.

Theo nguồn dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Tài Chính), Công ty TNHH Công nghệ Việt Giang đã được chỉ định gói thầu này.

Cụ thể, tại quyết định số 376/QĐ-BTDT ngày 23.4.2025, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ký phê duyệt chỉ định gói thầu: Cung ứng dịch vụ trình diễn hiệu ứng thần công vào tối thứ Bảy hàng tuần phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Công ty TNHH Công nghệ Việt Giang, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị được chỉ định thầu rút gọn, với giá thầu 237.952.000 đồng (đã bao gồm VAT). Thời gian thực hiện gói thầu trong 9 tháng.

Nguồn vốn cho gói thầu này được lấy từ nguồn thu phí tham quan di tích được để lại năm 2025 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Được viết, khi làm việc với Sở VHTT và Công an thành phố Huế, Công ty TNHH Việt Giang đã nhận trách nhiệm, cam kết sẽ chỉ sử dụng vật tư hỏa thuật Z21 (không sử dụng pháo nổ) còn hạn sử dụng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện lắp đặt đúng quy trình để không tái diễn các sự cố tương tự.

Công ty Việt Giang được chỉ định thầu rút gọn nhưng lại dùng hàng “hết đát” - ảnh 2
Chương trình bắn hỏa pháo thần công ở Kỳ đài Huế đang tạm hoãn để rà soát, xây dựng lại kịch bản và phương án đảm bảo an toàn

Sở VHTT thành phố Huế cũng đề nghị công ty này cung cấp thêm các các tài liệu chứng minh loại hỏa pháo được sử dụng trong chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tối 3.5 (như đơn vị đã báo cáo) về Công an thành phố để xác minh, làm rõ.

Như báo Văn Hóa đã có nhiều phản ánh, tối 3.5, rất đông người dân và du khách đã tập trung ở khu vực bãi cỏ đối diện Kỳ đài Huế qua Hộ thành hào để xem bắn hỏa pháo thần công. Tuy nhiên, nhiều người hốt hoảng khi từng đốm lửa lớn chưa chảy hết liên tục rơi về phía người xem.

Nhiều người đã phải bồng con, dẫn trẻ nhỏ rời khỏi hiện trường nhằm đảm bảo an toàn. Vụ việc sau đó cũng đã gây xôn xao dư luận, nhiều người phàn nàn vì đã gây nguy hiểm đối với người xem.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) đã có văn bản đề nghị Sở VHTT thành phố Huế kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền quản lý nhà nước về việc tổ chức bắn hỏa pháo thần công tại Kỳ đài Huế.

Công an địa phương cũng vào cuộc để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động này. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đang tạm hoãn chương trình này để rà soát lại.