Chính văn hóa đã góp phần làm cho vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế
VHO - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2023), sáng 11.12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại”.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu khai mạc
Tham dự Hội thảo có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Quế Lâm; Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao; đại diện các ban, bộ ngành liên quan của Việt Nam và Australia.
Hội thảo nhằm hướng tới đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước - văn hóa - con người Việt Nam ra thế giới nói chung và tới đất nước Australia nói riêng; trao đổi về xu thế ứng dụng các phương tiện truyền thông mới trong quảng bá sức mạnh mềm, xây dựng thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên số.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, để đạt được lợi ích quốc gia, nâng cao tầm ảnh hưởng, vị thế, uy tín trên trường quốc tế, việc tăng cường phát huy sức mạnh mềm thông qua hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chính trị-xã hội và chính sách đối ngoại đang được nhiều quốc gia theo đuổi.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học-công nghệ đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều phương thức truyền thông mới như truyền thông internet, mạng xã hội, sức mạnh mềm càng có thêm nhiều không gian, môi trường và công cụ để triển khai, lan tỏa. Các phương tiện truyền thông hiện đại trở thành những công cụ có sức mạnh to lớn với khả năng truyền tải thông tin gần như tức thời, tính tương tác cao, phạm vi lan tỏa rộng, mức độ ảnh hưởng sâu sắc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Phương Hoa
Khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh mềm, của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, với hàng nghìn năm hình thành và phát triển, Việt Nam là một trong những quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời. Chính văn hóa đã góp phần làm nên sức mạnh, làm cho tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế. "Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, thành động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước".
Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, triển khai tốt trường phái ngoại giao cây tre, Việt Nam đã từng bước khẳng định thương hiệu quốc gia, bản sắc đối ngoại riêng. Việt Nam đang nỗ lực từng bước để gia tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín của quốc tế.
Ông Lê Hải Bình cho rằng, Hội thảo lần này là cơ hội để các đại biểu Australia nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung hiểu hơn về những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện để xây dựng giá trị, bản sắc, thương hiệu quốc gia cũng như đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đồng thời, đây là cơ hội để kết nối, chia sẻ về những vấn đề chung mà hai bên cùng quan tâm....
Về phần mình, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sức mạnh mềm đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời cho rằng hội thảo lần này là dịp để các đại biểu Australia và Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về tăng cường sức mạnh mềm trên nền tảng truyền thông hiện đại.

Toàn cảnh Hội thảo
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nguyễn Thị Trường Giang khẳng định, trong thời đại kỷ nguyên số, sức mạnh mềm ngày càng trở thành trụ cột quan trọng trong việc góp phần nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Do vậy, các nước trên thế giới ở các quy mô khác nhau đều quan tâm xây dựng, củng cố, khai thác và phát huy sức mạnh mềm như một nhiệm vụ mang tầm chiến lược, trong đó có Việt Nam.
Về cơ bản, Việt Nam đã phát huy và phát triển thành công sức mạnh mềm trong việc đảm bảo lợi ích quốc gia cả trên ba phương diện an ninh, phát triển và ảnh hưởng, đặc biệt là cơ hội tạo dựng, nâng cao vị thế trong quan hệ quốc tế. Tuy vậy, với sự chuyển động không ngừng của khoa học công nghệ và nguồn lực của sức mạnh mềm quốc gia, Việt Nam rất cần tiếp tục phát triển, bổ sung thêm các góc nhìn mới, nhận định mới, kiến giải mới cho vấn đề tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại như những gợi ý quý báu cho Việt Nam.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, tham gia thảo luận các vấn đề trọng tâm như: thực trạng chính sách quốc gia của Việt Nam về tăng cường sức mạnh mềm, thương hiệu quốc gia trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện truyền thông mới; các giải pháp, sáng kiến tăng cường hơn nữa sức mạnh mềm của Việt Nam trên nền tảng truyền thông hiện đại.
Hội thảo cũng đã nghe chia sẻ kinh nghiệm của Australia về tăng cường sức mạnh mềm trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện truyền thông mới; qua đó cùng làm rõ vai trò của truyền thông hiện đại với việc tăng cường sức mạnh mềm quốc gia thông qua ngoại giao số, ngoại giao công chúng, thương hiệu quốc gia.
Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng sức mạnh mềm cần gắn bó chặt chẽ với khoa học công nghệ và sự thích ứng của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Hiện nay, mạng xã hội là phương thức lan truyền thông tin rất nhanh nhưng cũng đặt ra những thách thức như quản lý tin giả, thông tin sai lệch; xây dựng nguyên tắc ứng xử trên mạng xã hội. Vì vậy, để sử dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông hiện đại, rất cần một đội ngũ nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu của thời đại, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia.
TRẦN BÌNH

RSS