Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2025
Bế mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ năm 2025
VHO - Sáng 6.4.2025 (tức mùng 9 tháng 3 năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ bế mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2025.

Liên hoan năm nay quy tụ 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, với hơn 500 diễn viên, nhạc công không chuyên tham gia.
Trong suốt các ngày diễn ra chương trình, các đoàn đã mang đến gần 70 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, phong phú về thể loại và chủ đề.
Nhiều tiết mục tập trung ca ngợi truyền thống dựng nước – giữ nước, tôn vinh Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào với văn hóa vùng Đất Tổ.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các chương trình năm nay có chất lượng nghệ thuật cao, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và chất liệu truyền thống.
Đặc biệt, nhiều tiết mục đã khéo léo khai thác dân ca Xoan, Ghẹo Phú Thọ – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – và dân ca, dân vũ đặc sắc của đồng bào Mường, Dao, Tày..., tạo nên bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa các vùng miền.
Liên hoan không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trong dịp lễ hội, mà còn tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc đến với du khách thập phương.
Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới cho phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở.
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 13 giải tập thể, gồm 7 giải A và 6 giải B; cùng 47 giải tiết mục, trong đó có 20 tiết mục đạt giải A và 27 tiết mục đạt giải B, ghi nhận sự nỗ lực và sáng tạo của các đoàn tham gia.
Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ không chỉ là sân chơi văn hóa – nghệ thuật ý nghĩa, mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh giá trị di sản thời đại Hùng Vương.
Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ – cội nguồn dân tộc đến đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, nhân văn và bền vững.