Bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch
VHO - Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với UBND thị xã Việt Yên tổ chức tọa đàm “Bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà, xã Vân Hà gắn với phát triển du lịch".
Tới dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở Trung ương và địa phương.

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà tọa lạc tại trung tâm làng Thổ Hà - ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Căn cứ tư liệu Hán Nôm, đặc biệt là 30 bia đá cổ có niên đại từ thế kỷ XVII đến XIX cho thấy các di tích hình thành từ rất sớm, được trùng tu, tôn tạo vào các giai đoạn sau này.
Các công trình thuộc quần thể di tích hiện vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc nghệ thuật truyền thống độc đáo cùng các tài liệu, hiện vật quý giá.
Tại đây lưu giữ gần 100 pho tượng Phật cổ, hệ thống ngai thờ, kiệu thờ, bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà, hệ thống bia đá, hoành phi, câu đối cùng các bát hương, lư hương bằng gốm - sản phẩm đặc sắc của làng gốm Thổ Hà.
Lễ hội truyền thống Thổ Hà diễn ra vào các ngày 20, 21, 22 tháng Giêng hằng năm tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa dân gian tiêu biểu, góp phần gắn kết cộng đồng, bảo lưu truyền thống và tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch văn hóa địa phương.
Với những giá trị nổi bật, quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà đã được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; lễ hội Thổ Hà được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cửa võng đình Thổ Hà được công nhận là bảo vật quốc gia.

Tại buổi tọa đàm, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đóng góp nhiều ý kiến khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, kiến trúc, nghệ thuật độc đáo của quần thể di tích; cung cấp thêm tư liệu và góp ý để hoàn thiện nội dung hồ sơ khoa học.
Phát biểu hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Mai Sơn chỉ đạo Sở VHTTDL, UBND thị xã Việt Yên tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục củng cố hồ sơ khoa học, làm sâu sắc hơn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo của quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích tới đông đảo nhân dân; phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác này.
Ông Mai Sơn cũng đề nghị lập quy hoạch chi tiết để bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với điểm du lịch làng nghề Thổ Hà. Từng bước tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường di tích; nâng cấp đường giao thông, kết nối hiệu quả với các điểm di tích khác trong và ngoài tỉnh.
Đồng thời, bảo tồn nét đặc sắc, yếu tố gốc của di tích và lễ hội; khôi phục các nghi lễ, hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian trong lễ hội, tạo sự hấp dẫn thu hút người dân, du khách tham gia.