Ngày này năm xưa:

Bác Hồ viết bài thơ cuối cùng của tập “Nhật ký trong tù” (1943)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 10.9.1943, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thơ cuối cùng của “Nhật ký trong tù”, khép lại tập thơ 133 bài chữ Hán được sáng tác trong những tháng ngày bị giam cầm tại Quảng Tây. Cùng dấu mốc đặc biệt này, ngày 10.9 còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Khép lại “Nhật ký trong tù” bằng bài thơ cuối cùng

Bác Hồ viết bài thơ cuối cùng của tập “Nhật ký trong tù” (1943) - ảnh 1
Ngày 1.10.2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định công nhận đây là bảo vật quốc gia. Ảnh: Báo Tin tức

Theo Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 10.9.1943, trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại Quảng Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thơ cuối cùng của tập Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù).

Tập thơ gồm 133 bài chữ Hán, được Người sáng tác qua nhiều nhà lao. Tác phẩm ghi lại hiện thực khắc nghiệt của chốn lao tù, đồng thời thể hiện ý chí, tinh thần lạc quan và lòng nhân ái của người chiến sĩ cách mạng.

Việc hoàn thành bài thơ cuối cùng là dấu mốc trong di sản văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên giá trị lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật của tập thơ.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ bế mạc Đại hội thành lập MTTQ Việt Nam

Theo tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 10.9.1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội, quyết định thành lập MTTQ Việt Nam và thông qua Cương lĩnh.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt, với nhiệm vụ xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội; Người được bầu làm Chủ tịch danh dự MTTQ Việt Nam.

Từ khi ra đời, MTTQ Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ.

Đặt nền móng cho ngành Hải quan Việt Nam

Theo tư liệu TTXVN, ngày 10.9.1945, chỉ tám ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời, ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, tiền thân của ngành Hải quan Việt Nam.

Sự kiện đặt nền móng cho cơ quan quản lý thuế quan và kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu của Nhà nước cách mạng.

Trải qua hơn tám thập kỷ, Hải quan Việt Nam từng bước hoàn thiện tổ chức, nghiệp vụ và hiện đại hóa phương thức quản lý.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2236/QĐ-TTg, lấy ngày 10.9 hằng năm là Ngày truyền thống của ngành Hải quan.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Võ Thị Thắng

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 10.9.2015, tại TP.HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Võ Thị Thắng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Trong thời kỳ chiến tranh, bà từng bị địch bắt, tra tấn và giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản. Hình ảnh “Nụ cười chiến thắng” của bà sau phiên tòa năm 1968 trở thành biểu tượng về tinh thần kiên trung, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Việc truy tặng danh hiệu ghi nhận đóng góp của bà đối với cách mạng, đồng thời tôn vinh một biểu tượng lịch sử.

Hiệp ước Saint-Germain-en-Laye được ký kết

Ngày 10.9.1919, Hiệp ước Saint-Germain-en-Laye được các nước Đồng minh và Áo ký kết, xác lập nhiều điều khoản về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Hiệp ước công nhận nền độc lập của một số quốc gia mới, đồng thời đặt ra các giới hạn lãnh thổ và quân sự đối với Áo.

Đây là một trong những hiệp ước hòa bình quan trọng của hệ thống hòa ước được thiết lập sau chiến tranh.

Việc ký kết góp phần định hình lại bản đồ chính trị châu Âu thời hậu chiến, đồng thời đặt nền cho một trật tự quốc tế mới do các cường quốc thắng trận xây dựng.

Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện

Ngày 10.9.1996, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) bằng Nghị quyết 50/245, với 158 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

Hiệp ước cấm mọi vụ nổ thử hạt nhân hoặc vụ nổ hạt nhân khác, dù phục vụ mục đích quân sự hay dân sự, trong mọi môi trường.

CTBT được mở để ký tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York từ ngày 24.9.1996 và đến nay chưa có hiệu lực do chưa đáp ứng đủ điều kiện phê chuẩn.

Tuy vậy, hiệp ước tạo chuẩn mực quốc tế quan trọng chống thử hạt nhân, góp phần thúc đẩy mục tiêu hạn chế phổ biến và tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân.

Khánh thành Trung tâm đón tiếp du khách tại Khu tưởng niệm Chuyến bay 93

Ngày 10.9.2015, Trung tâm Tưởng niệm quốc gia Chuyến bay 93 tại Pennsylvania, Mỹ, khánh thành Trung tâm đón tiếp du khách, một hạng mục của khu tưởng niệm 40 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001.

Chuyến bay 93 của United Airlines là chiếc máy bay duy nhất trong bốn máy bay bị không tặc ngày 11.9 không tới được mục tiêu mà những kẻ khủng bố dự định.

Theo Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ, hành khách và phi hành đoàn đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Khu tưởng niệm gần Shanksville, bang Pennsylvania, gồm Trung tâm đón tiếp, Bức tường tên và khu tưởng niệm.