An Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

THẾ HẠNH

VHO - Nhân kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2026), tỉnh An Giang tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tri ân những cống hiến to lớn của Bác Tôn - người con ưu tú của quê hương An Giang, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

An Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 1
Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Theo kế hoạch của UBND tỉnh An Giang, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, đúng quy định của Đảng, Nhà nước; kết nối thành chuỗi hoạt động, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Qua đó tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và với Đảng bộ, Nhân dân tỉnh An Giang.

An Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 2
Đoàn cán bộ xã Vĩnh Bình về nguồn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trang trọng lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên, diễn ra lúc 7h ngày 20.8. UBND phường Long Xuyên chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nghi thức dâng hoa.

Ngay sau lễ dâng hoa, đại biểu di chuyển đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng để dự Lễ dâng hương. Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng dự kiến diễn ra lúc 9h cùng ngày, do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, gồm văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu của lãnh đạo tỉnh, phút mặc niệm, lễ dâng hương, chụp ảnh lưu niệm và thắp hương tại Khu nhà sàn.

An Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 3
Đoàn cán bộ xã Vĩnh Bình dâng hương báo công tại Khu lưu niệm

Dự kiến có khoảng 400 đại biểu tham dự, gồm Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các trường đại học, cao đẳng; chức sắc, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc...

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tấm gương Bác Tôn

Cùng với nghi lễ tưởng niệm, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở, tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Tôn.

Công tác cổ động trực quan được triển khai tại phường Long Xuyên và xã Mỹ Hòa Hưng. Các tuyến đường chính dẫn vào Tượng đài được trang trí cờ phướn, pano, cờ màu.

Tại xã Mỹ Hòa Hưng, băng rôn được bố trí dọc các tuyến đường dẫn vào Khu lưu niệm. Các địa phương chú trọng tuyên truyền đến thanh niên, học sinh, sinh viên; lồng ghép trong sinh hoạt đoàn thể, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và mạng xã hội chính thống.

An Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 4
Học sinh trong tỉnh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân

Trong dịp này, tỉnh tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề, chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ tại công trường Trưng Nữ Vương, phường Long Xuyên, Khu lưu niệm và các địa phương lân cận.

Bên cạnh đó là hoạt động xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng dành cho học sinh, thanh thiếu nhi; các giải thể thao, trò chơi dân gian, vừa tạo không khí vui tươi, vừa phục vụ người dân và du khách tham quan Khu lưu niệm.

Thông qua chuỗi hoạt động, An Giang tiếp tục khẳng định sự trân trọng, tôn kính và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang, nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu của dân tộc.

Các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào quê hương, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.