Việt Nam - JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, giao thông phục vụ du lịch

VHO - Chiều 18.12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp, làm việc với ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản – JTTRI (cơ quan thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản).

Việt Nam - JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, giao thông phục vụ du lịch - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương làm việc với ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản – JTTRI

Chào mừng ông Masafumi Shukuri cùng đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định buổi gặp gỡ lần này sẽ gợi mở nhiều giải pháp, phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng trân trọng cảm ơn những hỗ trợ thiết thực của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng một số cơ quan dành cho Việt Nam trong phát triển du lịch và các vấn đề liên quan.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ sự vui mừng khi quan hệ hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Nhật Bản có nhiều phát triển vượt bậc, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp giữa JTTRI và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khi đã tổ chức thành công hội thảo quốc tế hợp tác phát triển du lịch Việt Nam và Nhật Bản với chủ đề “Quá tải khách tại các trung tâm du lịch và sự phát triển của các điểm đến vệ tinh - Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới du lịch bền vững” vào tháng 10 vừa qua.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến từ đất nước mặt trời mọc.

Việt Nam - JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, giao thông phục vụ du lịch - Anh 2

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị JTTRI tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển du lịch

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản, 8 tháng đầu năm 2023, khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 396.598 lượt. Trong 11 tháng của năm 2023, khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 527.217 lượt. Một số điểm đến của Việt Nam thu hút khách du lịch Nhật Bản gồm Hà Nội, TP.HCM, cụm các điểm Huế - Đà Nẵng - Hội An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nha Trang, đồng bằng sông Cửu Long với các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng biển.

Trong hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch, Bộ VHTTDL và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã thống nhất cùng thành lập nhóm Công tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản nhằm tăng cường, phát triển hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch; tìm kiếm các giải pháp triển khai Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản phù hợp với tình hình mới hậu Covid-19.

Liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản đã hỗ trợ nhiều khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ du lịch của Việt Nam như khóa đào tạo chuyên sâu về xúc tiến du lịch, du lịch nông nghiệp, du lịch cho tất cả mọi người, thuyết minh du lịch, chương trình sáng tạo tri thức cho lãnh đạo trẻ, giao lưu thanh niên ASEAN – Nhật Bản.

Việt Nam - JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, giao thông phục vụ du lịch - Anh 3

Chủ tịch JTTRI Masafumi Shukuri JTTRI nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường du lịch giàu tiềm năng

Nhằm phát huy mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn trong giai đoạn tới, JTTRI cùng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) sẽ đẩy mạnh tăng cường triển khai nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Việt Nam – Nhật Bản cần phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản trong thúc đẩy trao đổi khách, khuyến khích các hãng hàng không mở lại các đường bay với tần suất như trước đại dịch nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân hai nước.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL – JTTRI cần tăng cường triển khai các chương trình kích cầu du lịch song phương; tăng cường phối hợp nghiên cứu, phát triển và xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch hai nước như du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi… Các hoạt động cần khuyến khích sự tham gia của các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn hai nước.

Việt Nam - JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, giao thông phục vụ du lịch - Anh 4

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng quà lưu niệm cho ông Masafumi Shukuri

Bên cạnh đó, Việt Nam đặc biệt chú trọng đến vấn đề phát triển hạ tầng du lịch. JTTRI là cơ quan thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, là những vấn đề có gắn bó mật thiết với phát triển du lịch. Thứ trưởng hy vọng JTTRI sẽ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng du lịch, giao thông phục vụ du lịch với Việt Nam.

Một trong những vấn đề Thứ trưởng đặc biệt mong muốn là thời gian tới, Nhật Bản sẽ nghiên cứu, tạo điều kiện về đơn giản hoá thủ tục trong cấp thị thực và miễn thị thực để người dân Việt Nam dễ dàng đi du lịch Nhật Bản.

Từ “đòn bẩy” về chính sách visa, Thứ trưởng tin tưởng sẽ có nhiều người dân Việt Nam đi du lịch Nhật Bản hơn. Hiện Việt Nam đã áp dụng chính sách miễn visa cho du khách Nhật Bản với thời hạn tạm trú lên tới 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Chính sách đang thể hiện tính hiệu quả trong thu hút khách Nhật Bản đến Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch JTTRI Masafumi Shukuri trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

Việt Nam - JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, giao thông phục vụ du lịch - Anh 5

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chụp ảnh lưu niệm với ông Masafumi Shukuri và các đại biểu

Ông Masafumi Shukuri cho biết với những kinh nghiệm của mình trong nghiên cứu, phát triển du lịch, JTTRI luôn mong muốn và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu ấy cho Việt Nam. Từ những trao đổi giữa hai bên, cả Việt Nam và Nhật Bản sẽ học hỏi được nhiều cách làm hay, mô hình phát triển du lịch hiệu quả; đáp ứng được sở thích, nhu cầu của khách du lịch Nhật Bản nói riêng và khách quốc tế nói chung.

Ông Masafumi Shukuri tiếp tục đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia có chiến lược phục hồi, phát triển du lịch rất đúng đắn giai đoạn hậu Covid-19. Cộng với việc có một chính sách cởi mở, thông thoáng về visa, tạo điều kiện cho khách nước ngoài, ngành du lịch Việt Nam liên tục đón nhận nhiều tin vui.

Lãnh đạo JTTRI tiếp tục nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều thế mạnh về phát triển du lịch với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo từ văn hóa, có tính sáng tạo. Do đó, ông Masafumi Shukuri đề nghị Việt Nam tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch tại xứ sở mặt trời mọc. Việc quảng bá cần đi liền với mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam – Nhật Bản chứ không chỉ dừng lại ở những đô thị, thành phố lớn như hiện nay. Ông hy vọng thông qua các hoạt động này, mối quan hệ hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước ngày càng phát triển, gắn kết hơn.

Đối với chính sách visa, ông Masafumi Shukuri cũng hy vọng Nhật Bản sẽ sớm có những ưu đãi về thị thực cho khách du lịch Việt Nam.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc