Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, chiếm lĩnh trên môi trường số

THANH PHƯỢNG

VHO - Sáng 28.8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy TP.HCM về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2026.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, chiếm lĩnh trên môi trường số - ảnh 1
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Trưởng Đoàn công tác; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đồng chủ trì buổi làm việc.

Hon 7.670 mô hình Không gian Hồ Chí Minh trên toàn thành phố

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người, văn học, nghệ thuật theo hướng thống nhất trong đa dạng, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với hội nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn TP.HCM, chỉ đạo cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đặc thù của Thành phố; phân công rõ nội dung, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, địa phương, đơn vị cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp; phân công rõ trách nhiệm, gắn với hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện. Cùng với công tác tuyên truyền, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo và định hướng chính trị, tư tưởng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, thẩm mỹ, bồi dưỡng các giá trị chân-thiện-mỹ và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho nhân dân.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, chiếm lĩnh trên môi trường số - ảnh 2
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Qua 3 năm triển khai, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng. Đến nay, toàn Thành phố đã xây dựng 7.677 mô hình tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và khu dân cư; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy các giá trị truyền thống.

Các mô hình được triển khai đa dạng, phù hợp đặc thù từng lĩnh vực. Trong giáo dục, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được duy trì tại 100% cơ sở giáo dục, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống và các hoạt động trải nghiệm. Trong y tế, các mô hình ứng dụng tư liệu số, mã QR, góp phần lan tỏa tinh thần “Lương y như từ mẫu”. Tại doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư, các mô hình trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và cống hiến.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Minh, Thành phố đang tập trung triển khai xây dựng Quỹ Phát triển văn hóa và nghệ thuật; Đề án thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật và Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao. 

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa; xây dựng cơ chế “Đặt hàng đặc biệt” đối với các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Thành phố tiếp tục triển khai Đề án Chiến lược phát triển ngành Văn hóa TP.HCM giai đoạn 2020-2035, với 15 nhiệm vụ trọng tâm trong đầu tư hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa.

Đặc biệt, những điểm mới trong Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong phát triển văn hóa thông qua các chính sách về hợp tác công tư, hỗ trợ nghệ sĩ và phát triển kinh tế đêm.

Xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh gắn với phát triển công nghiệp văn hoá

Về phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa, TP.HCM hiện có gần 97.000 người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật với gần 17.670 doanh nghiệp (chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp của Thành phố).

Tốc độ tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp văn hóa khoảng 14%/năm và đang đóng góp khoảng 5,7% GRDP hằng năm của thành phố; Thành phố có 8 trường chuyên ngành văn học, nghệ thuật, hằng năm có hơn 4.000 sinh viên được tuyển sinh các ngành văn học, nghệ thuật và khoảng 2.500 sinh viên chuyên ngành văn học, nghệ thuật, quản lý văn hóa...

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, chiếm lĩnh trên môi trường số - ảnh 3
Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Qua 3 năm triển khai, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng của thành phố.

Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng 7.677 mô hình tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và khu dân cư, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy các giá trị truyền thống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy rất quan tâm đến công tác phát triển văn hóa-văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn TP.HCM. 

Thành ủy nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về văn hóa và có sự đầu tư, quan tâm dành nguồn lực cho công tác này, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và là động lực để Thành phố phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thành phố đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số, gắn với chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục; phát triển các sản phẩm truyền thông, thư viện điện tử, bảo tàng số, tủ sách điện tử và kho dữ liệu số về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, học tập mọi lúc, mọi nơi. 

Các cơ quan báo chí, xuất bản của Thành phố đã tăng cường chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm và chương trình tuyên truyền; góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. 

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động về nguồn, hội thảo, triển lãm, giao lưu văn hóa, nghiên cứu, sưu tầm và quảng bá về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố mang tên Bác.

Cần chú trọng hơn nữa đến xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, chiếm lĩnh nhiều hơn trên môi trường số

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, Đoàn đã tiếp thu được nhiều kết quả tốt đẹp với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có nhiều đổi mới ở một trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội lớn của đất nước. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Thành phố trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng về văn hóa và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, chiếm lĩnh trên môi trường số - ảnh 4
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, mang nét đặc trưng của Thành phố. Không gian Thành phố sau hợp nhất được mở rộng, đây là cơ hội rất tốt để Thành phố tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy giá trị Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đặc biệt việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn được tiếp thêm sức mạnh khi Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". 

Nhấn mạnh cả Thành phố như “một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, TP.HCM cần phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục gìn giữ, xây dựng, mở rộng các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với đặc thù từng địa bàn, khu vực, lĩnh vực, cộng đồng, ngành nghề. Thành phố cần chú trọng hơn nữa đến xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải được hiện thị trên không gian mạng đậm hơn, lan tỏa, chiếm lĩnh nhiều hơn trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng đặt ra nhiều vấn đề then chốt mà Thành phố cần quan tâm, tập trung thực hiện như: Việc quản lý không gian mạng, thúc đẩy văn hóa học đường, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, phát huy nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, cũng như đề xuất những giải pháp đột phá để tháo gỡ các rào cản về biên chế và kinh phí... nhằm giúp Thành phố hoàn thiện mô hình phát triển văn hóa, xứng đáng là đầu tàu kinh tế và sáng tạo của cả nước.