Khí tài công nghệ cao Viettel lần đầu xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình
VHO - Ngày 2.9.2025, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) lần đầu tiên trình diễn hàng loạt khí tài công nghệ cao do chính tập đoàn nghiên cứu, thiết kế và chế tạo.





Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Viettel trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi và vũ khí chiến lược.
Dấu ấn công nghệ quân sự Việt Nam
Tham gia sự kiện trọng đại này của đất nước, Viettel giới thiệu 2 tổ hợp tên lửa, 2 chủng loại máy bay không người lái (UAV), các tổ hợp radar, xe tác chiến điện tử và máy thông tin liên lạc, đều là sản phẩm do Tập đoàn tự chủ hoàn toàn từ khâu nghiên cứu đến chế tạo.
Tất cả các khí tài này đã được nghiệm thu, đưa vào biên chế, phục vụ tác chiến hiện đại trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sự xuất hiện của các tổ hợp khí tài Viettel trong đội hình diễu hành là minh chứng cho bước tiến vượt bậc của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ hiện đại, nâng cao thế trận phòng thủ quốc gia trong tình hình mới.
Trong đội hình khối Hải quân, tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel làm chủ hoàn toàn là khí tài đầu tiên xuất hiện.
Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp đạn cùng tên lửa đối hạm Sông Hồng.
Với khả năng phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin và thực hiện đòn đánh chính xác trong điều kiện tác chiến điện tử hiện đại, tổ hợp này có tính tự động hóa cao, triển khai nhanh và phù hợp với đặc điểm địa hình - khí hậu Việt Nam.
Tên gọi “Trường Sơn” và “Sông Hồng” không chỉ gợi nhớ đến địa lý chiến lược mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Kết hợp giữa “núi và sông”, giữa chiều dài của kháng chiến và dòng chảy lịch sử, thể hiện quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.
Ngay sau đó là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản hiện đại hóa từ hệ thống S-125 do Viettel cải tiến toàn diện.
Tổ hợp có khả năng cơ động cao, tăng cự ly tiêu diệt và hiệu quả chiến đấu. Đạn tên lửa 5V27/5V27-VT sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng đẩy, được phóng từ bệ nghiêng định hướng, có thể tiêu diệt các mục tiêu như máy bay chiến đấu siêu thanh, UAV, tên lửa hành trình và cả mục tiêu trên bộ, trên biển.
Tổ hợp này từng đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc diễn tập, huấn luyện thực chiến, là thành phần nòng cốt trong hệ thống phòng không chiến thuật của Quân đội ta.
Các loại radar do Viettel nghiên cứu sản xuất cũng góp mặt trong đội hình diễu binh, gồm radar bắt thấp VRS-2DM và radar 3 tọa độ thế hệ mới VRS-MRS.
Trong đó, VRS-2DM có vai trò then chốt trong cảnh giới phòng không, cung cấp thông tin mục tiêu về cự ly, độ cao, hướng di chuyển. Radar VRS-MRS là hệ thống đa nhiệm tầm trung, có thể kết nối linh hoạt với các hệ thống chỉ huy, tăng khả năng phối hợp tác chiến trong môi trường điện tử phức tạp.



Bước tiến chiến lược của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam
Lần đầu tiên tại một lễ diễu binh, tổ hợp máy bay không người lái (UAV) do Việt Nam tự sản xuất xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình.
Trong đó, UAV trinh sát có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng, tích hợp radar, cảm biến quang - điện, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ biên giới, chống buôn lậu và xây dựng bản đồ.
Đặc biệt, UAV chiến đấu chiến thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự động tìm kiếm, nhận dạng, khóa và tấn công mục tiêu theo thời gian thực, một bước tiến lớn trong tác chiến điện tử và ứng dụng công nghệ 4.0 vào quốc phòng.
Cuối cùng trong đội hình là khối xe tác chiến điện tử, kết quả hợp tác giữa Cục Tác chiến điện tử và Viettel, đảm nhiệm nhiệm vụ gây nhiễu vô tuyến, bảo vệ an ninh thông tin cho các điểm trọng yếu.
Đồng thời, hệ thống máy thông tin cá nhân do Viettel sản xuất đã được trang bị cho các khối diễu binh như: Đặc nhiệm dù, Tác chiến Không gian mạng, Tăng - Thiết giáp, Pháo binh, Đặc công, Công binh… cho thấy tính ứng dụng sâu rộng của khí tài công nghệ cao trong toàn quân.
Việc hàng loạt khí tài công nghệ cao lần đầu tiên tham gia diễu binh đã khẳng định năng lực làm chủ vũ khí chiến lược của Viettel và mở ra giai đoạn phát triển mới cho công nghiệp quốc phòng Việt Nam, hiện đại, tự chủ, linh hoạt và hội nhập.
Trong giai đoạn tới, Viettel xác định tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đặc biệt là các dòng vũ khí công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.