Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc

VHO - Chiều 12.12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc - Anh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị hội tụ 497 tấm gương tiêu biểu, đại diện đội ngũ người có uy tín trong cả nước, được cộng đồng bình chọn, với 45/54 dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự xúc động khi tham dự chương trình hết sức có ý nghĩa nhằm tôn vinh vai trò của những người có uy tín. Đó là những già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ tiêu biểu, cán bộ cốt cán, các vị chức sắc, chức việc, nhân sĩ trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất, người kinh doanh, họ chính là những người tiên phong, có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn, những Người có uy tín, tiếp tục đi đầu trong việc phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, nhiều người là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với lĩnh vực văn hoá, Phó Thủ tướng cho rằng, những giá trị văn hoá của các dân tộc là những tài sản vô giá trường tồn mà không phải quốc gia nào cũng có, do đó việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số là vô cùng quan trọng. Người có uy tín, chính là những người đi đầu, giám sát, chủ động và đóng góp vai trò trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc - Anh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Phó Thủ tướng đề nghị cần quán triệt, triển khai hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc thiểu số, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc các dân tộc; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và gắn bó người có uy tín với Đảng và chính quyền các cấp; thường xuyên gặp gỡ, kịp thời động viên, biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của người có uy tín trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, khẳng định, Đảng, Nhà nước đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từ Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới, đến Nghị quyết số 88, Nghị quyết số 120 của Quốc hội và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đối với giai đoạn I (2021-2025), qua 3 năm triển khai, đến nay có 4 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành: Công tác xóa đói, giảm nghèo (bình quân hằng năm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2-3%; các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 3-4%; các huyện nghèo giảm 4-5%, có nơi giảm hơn 5%); công tác giáo dục có nhiều chuyển biến; mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của 28.538 người có uy tín trên địa bàn 52 tỉnh.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc - Anh 3

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh báo cáo tại Hội nghị

Chia sẻ tại Hội nghị, đại biểu Lò Thị Soi, dân tộc Thái, Người có uy tín của bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, để hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư, xây dựng nông thôn mới”, bà đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào, chấp hành các quy định trong quy ước, hương ước của bản, nên việc cưới xin, ma chay không còn tổ chức dài ngày; người dân đã ăn ở hợp vệ sinh; thực hiện di chuyển chuồng trại ra xa nhà; xoá bỏ hủ tục lạc hậu; giữ gìn các phong tục, tập quán, văn hoá cổ truyền tốt đẹp của dân tộc.

Bên lề Hội nghi, đại biểu Nguyễn Hoài Nam (Pi Hôih Cu Lai), dân tộc Cơ Tu ở thôn Pa Rinh – Căn Sâm, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên  - Huế chia sẻ: Trong những năm qua, ở nhiều địa phương văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương bị mai một dần; nguy cơ hơn nữa là lớp người già biết múa, hát các làn điệu dân ca, biết sử dụng nhạc cụ của dân tộc không còn nhiều. Do đó, ông đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xã Hồng Hạ xin tổ chức mở lớp truyền dạy cho lớp trẻ với thể loại  hát các làn điệu dân ca như: Ba bói (ba boch), câr lới, âr dên; sử dụng các nhạc cụ: đánh cồng, chiêng, thanh la, khèn bè, tu-va và múa da dã ... Đến nay, những em được truyền dạy đã trở thành hạt nhân trong phong trào múa, hát được lan tỏa khắp thôn, bản, cụm dân cư trên địa bàn xã nhà.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc - Anh 4

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc

Đồng thời ông cũng đã tổ chức các cụ già làng, người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ vào dịp các ngày lễ, tết, cụ thể như ngày Aza, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cụ đều có tổ chức giao lưu giữa thôn này với thôn kia, có rượu cần, rượu đoác ngân nga cất lên giai điệu cârlới, ârdên với nội dung chia sẻ, hứa hẹn đoàn kết thương yêu nhau.

Tại Hội nghị, 30 đại biểu người có uy tín nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 467 đại biểu người có uy tín nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc