Dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

VHO - Nhân dịp năm mới 2024, sáng 30.12, tại Di tích quốc gia Trụ sở Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng.

Dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - Anh 1

Huyện Nghĩa Hành trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng là để tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn cuả cụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, phát huy và giáo dục truyền thống hiếu học, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng, sinh ngày 1.10.1876, tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình (nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). 
Cụ nổi tiếng thông minh, học giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi. Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, cụ Huỳnh không ra làm quan mà dấn thân vào các hoạt động yêu nước diễn ra sôi nổi những năm đầu thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Tám thành công, trân trọng tài năng, đức độ của cụ Huỳnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ tham gia nội các Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Đầu năm 1946, cụ làm Chủ tịch hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam.

Dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - Anh 2

Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành dâng hương tại Di tích quốc gia Trụ sở Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ

Tháng 5.1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, cụ được giao chức vụ Quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 31.5.1946 - 20.10.1946. Trên cương vị Quyền Chủ tịch nước, cụ Huỳnh đã tham gia giải quyết nhiều công việc quan trọng, điều hành bộ máy Nhà nước, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề về đối nội và đối ngoại theo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Năm 1946, Cụ Huỳnh về làm việc tại Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ, đóng tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Do ốm nặng và tuổi cao sức yếu, cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21.4.1947, thọ 71 tuổi. Theo tâm nguyện của cụ, Nhân dân đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn, tỉnh Quảng Ngãi.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc