Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VHO - Hướng tới kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và đón chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chiều 16.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Cùng dự có các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý...

Năm 2023 là năm có nhiều diễn biến mới xuất hiện với không ít khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng tiêu cực, tác động bất lợi đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng đảng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tạo nền tảng, khí thế mới, động lực mới, niềm tin vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 
Cũng tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Chủ tịch nước đã đến Đền Chung Sơn dâng hoa,  tại đền Chung Sơn – nơi thờ gia tiên  Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp đó, đoàn công tác đã về Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nông dân lao động, là một người cộng sản kiên cường, năng động, sáng tạo, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Là người chủ trì công việc của Đảng trong thời kỳ cách mạng thoái trào đầu những năm 30 của thế kỷ XX, Lê Hồng Phong đã cùng với Trung ương tiến hành một loạt công tác tỉ mỉ, kiên trì, sáng tạo nhằm khôi phục Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu của Nhân dân. Trong đó, việc đề ra Chương trình hành động và lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng là 2 sự kiện có tầm quan trọng hàng đầu. Lê Hồng Phong còn là tấm gương của một nhà hoạt động cách mạng quốc tế nhiệt thành, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng.

PHẠM NGÂN

                                                                                                                                                                           

Ý kiến bạn đọc