Việt Nam lần đầu tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới

HOÀNG LÊ, ảnh: BTC

VHO - Sáng 12.12 tại khách sạn Rex (TP.HCM), Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) đã chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai "đấu trường não bộ" lớn nhất hành tinh, nơi hội tụ các tài năng siêu trí tuệ quốc tế.

Việt Nam - điểm đến mới của trí tuệ toàn cầu

Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển (từ năm 1991), WMC được xem là "Thế vận hội" của bộ môn thể thao trí tuệ. Việc Việt Nam được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC) tin tưởng trao quyền đăng cai WMC 2025 là vinh dự rất lớn.

Việt Nam lần đầu tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới  - ảnh 1
WMC 2025 chính thức khai mạc vào sáng 12.12 tại TP.HCM

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, cho biết, sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Việt Nam tiên phong thiết lập những chuẩn mực mới cho giải đấu 34 năm tuổi bằng cuộc cách mạng công nghệ và sự tôn vinh di sản.

Việc Việt Nam được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC) tin tưởng trao quyền đăng cai WMC 2025 không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành “Điểm đến mới của Trí tuệ toàn cầu” (The New Global Brain Hub).

Việt Nam lần đầu tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới  - ảnh 2
Ông Thang Văn Phúc, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, cho rằng việc đăng cai WMC 2025 góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành “Điểm đến mới của Trí tuệ toàn cầu”

Tại "đấu trường não bộ" 2025, gần 300 siêu trí tuệ đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những cường quốc siêu trí nhớ như: Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ,... sẽ tranh tài trong 10 bộ môn khắc nghiệt nhất về tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh.

Trong đó có những nhà vô địch đang sở hữu năng lực ghi nhớ siêu phàm như Enrico Marraffa (Italia), Gunther Kasten (Đức), Naranzul Otgon Ulaan (Mông Cổ), Vishvaa Rajakumar (Ấn Độ) và niềm tự hào của Việt Nam là tuyển thủ Phương Trinh,…

Chờ màn thể hiện của các tuyển thủ siêu trí nhớ Việt Nam

Việt Nam lần đầu tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới  - ảnh 3
Sẽ có 2 điểm mới áp dụng là hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện tại WMC 2025

WMC 2025 sẽ có 2 điểm mới là áp dụng hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện.

Kết quả sẽ được hiển thị theo thời gian thực (Real-time) trên màn hình LED; chiếc Cúp luân lưu bằng kim loại quý (vàng, bạch kim, pha lê, kim cương do Việt Nam khởi xướng chế tác).

Đây không chỉ là biểu trưng cho tinh thần chiến thắng mà còn là một di sản nghệ thuật tôn vinh sự kế thừa và kết nối trí tuệ xuyên biên giới và thế hệ.

Việt Nam lần đầu tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới  - ảnh 4
Các siêu trí tuệ hào hứng trước giờ tranh tài

Ông Raymond Keene, Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ Thế giới (WMC) nhận định: “Tôi đã chứng kiến lịch sử giải đấu suốt 34 năm, nhưng năng lượng và sự chuẩn bị của Việt Nam năm nay thực sự làm tôi kinh ngạc.

Với việc áp dụng công nghệ mới và tinh thần hiếu khách tuyệt vời, tôi tin WMC 2025 sẽ là kỳ giải đấu cảm xúc nhất và tạo ra những kỷ lục chưa từng có”.

Việt Nam lần đầu tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới  - ảnh 5
WMC 2025 hứa hẹn diễn ra những màn tranh tài gay cấn và hấp dẫn

Giới chuyên môn kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khí thế của nước chủ nhà, các tuyển thủ siêu trí nhớ Việt Nam - với nòng cốt là những tài năng trẻ từ cộng đồng HITA, sẽ tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, hứa hẹn xô đổ 2-3 kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh như: Ghi nhớ hình ảnh và số nhanh.

Lễ bế mạc, trao giải, vinh danh Nhà vô địch đầu tiên nâng cao Cúp Luân lưu sẽ diễn ra vào tối ngày 14.12.

Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (WMC) được sáng lập vào năm 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene, là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ.

Giải đấu nhằm tôn vinh khả năng giới hạn của não bộ con người và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ toàn cầu.

Sự kiện năm nay do Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Tập đoàn Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng Trọng tài Quốc tế (GOMSA).