Bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026

TUỆ ANH; ảnh: BTC

VHO - Tối 9.8, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã diễn ra Lễ bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt”.

Bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 - ảnh 1
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu

Phát biểu bế mạc, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 đã diễn ra thành công, an toàn, hoàn thành các mục tiêu đề ra và để lại những dấu ấn nổi bật, góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị võ thuật trong đời sống văn hóa đương đại.

Thành công của Festival là hướng đi mới của Hà Nội trong cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng của Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 và 12.2026.

Bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 - ảnh 2
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 quy tụ đông đảo võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ trong nước, quốc tế

Festival năm nay quy tụ gần 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ thuộc 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia: Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Ma-rốc.

Sự góp mặt của đông đảo lực lượng võ thuật trong nước và quốc tế đã tạo nên một ngày hội võ thuật quy mô lớn, giàu bản sắc, đa dạng về hình thức và có chất lượng chuyên môn cao.

Trong khuôn khổ Festival, chuỗi hoạt động phong phú gồm trình diễn võ thuật truyền thống và hiện đại, thi đấu, giao lưu, triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật gắn với tư liệu lịch sử, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động hưởng ứng tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, theo dõi và cổ vũ.

Với nội dung đa dạng, mới mẻ và sức lan tỏa rộng, Festival thu hút khoảng 15.000 lượt khán giả trực tiếp và hơn 100.000 lượt theo dõi, tương tác qua truyền hình và các nền tảng số.

4 giải đấu hưởng ứng gồm: Nhu thuật, Lân Sư Rồng, Taekwondo và Wushu Hà Nội mở rộng cũng quy tụ hơn 1.270 vận động viên, thu hút hàng nghìn khán giả, góp phần tạo nên một chuỗi hoạt động sôi nổi, đa dạng và giàu sức hút cho Festival.

Bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 - ảnh 3

Ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: "Không chỉ tạo dấu ấn qua những màn trình diễn, thi đấu đặc sắc, Festival còn trở thành không gian kết nối các võ đường, môn phái và tổ chức võ thuật trong nước, quốc tế. Tại đây, các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên có cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Từ đó, Festival góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và tinh thần thượng võ; đồng thời quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của võ học Việt Nam, đưa tinh hoa võ thuật đến gần hơn với đời sống đương đại và góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế".

"Từ thành công của Festival lần đầu tổ chức năm 2026, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế.

Qua đó, hướng tới xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành một sản phẩm văn hóa – thể thao đặc sắc, có thương hiệu của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và lan tỏa tinh hoa võ thuật Việt Nam đến bạn bè quốc tế", ông Phạm Tuấn Long cho biết thêm.

Bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 - ảnh 4

Ban Tổ chức mong muốn các liên đoàn, hội, môn phái, tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế tiếp tục duy trì mối liên kết, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chú trọng công tác đào tạo, truyền dạy và phát triển phong trào; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu an toàn, lành mạnh; góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” trong đời sống, bồi đắp tình yêu võ thuật và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 khép lại, nhưng những giá trị được hun đúc và lan tỏa từ sự kiện sẽ còn tiếp nối, để “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình bảo tồn, phát huy và đưa tinh hoa võ học Việt Nam vươn xa.