Việt Nam – khẳng định vai trò chủ nhà qua AMMS-8

THU SÂM; ảnh: CỤC TDTT

VHO - Từ ngày 13 - 17.10, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) cùng các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của gần 200 đại biểu quốc tế và trong nước.

Việt Nam – khẳng định vai trò chủ nhà qua AMMS-8 - ảnh 1
AMMS lần thứ 5 tổ chức tại Philippines vào năm 2019

Thành phần khách mời bao gồm lãnh đạo ngành thể thao các quốc gia ASEAN và Timor Leste, các quan chức cấp cao ASEAN về thể thao cùng đại diện từ nhiều tổ chức, cơ quan hợp tác quốc tế.

Về phía Việt Nam, hội nghị sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ VHTTDL cùng các bộ, ngành sẽ trực tiếp tham gia.

Là quốc gia chủ trì, Việt Nam đã dành nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện, từ hạ tầng hội nghị, công tác hậu cần cho đến phương án lễ tân, an ninh và quảng bá. Việc tổ chức AMMS-8 không chỉ là trách nhiệm trong cơ chế hợp tác thể thao ASEAN, mà còn là cơ hội quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín quốc tế.

Đây là dịp để bạn bè khu vực và thế giới cảm nhận rõ hơn một Việt Nam ổn định, hiếu khách, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung.

AMMS-8 cũng mang lại lợi ích thiết thực đối với thể thao Việt Nam. Thông qua các cuộc thảo luận và trao đổi, chúng ta có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý, mô hình phát triển tiên tiến từ các quốc gia, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoa học thể thao, giáo dục thể chất, thể thao học đường hay thể thao cho người khuyết tật.

Việt Nam – khẳng định vai trò chủ nhà qua AMMS-8 - ảnh 2
Việt Nam từng thể

Đặc biệt, sáng kiến thành lập Trung tâm thể thao thành tích cao ASEAN nếu được hiện thực hóa sẽ giúp vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam có thêm môi trường tập huấn, cọ xát ở trình độ khu vực, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập.

Với uy tín đã được khẳng định qua nhiều sự kiện quốc tế lớn, việc tổ chức thành công AMMS-8 sẽ là bước đệm để Việt Nam tự tin hơn trong việc đăng cai các giải đấu và hội nghị tầm cỡ thế giới trong tương lai.

Quan trọng hơn, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN.

Sau hội nghị lần này, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò điều phối, dẫn dắt trong nhiều sáng kiến hợp tác thể thao mới.

Thành công của AMMS-8 sẽ góp phần củng cố hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm, chủ động hội nhập, đồng thời khẳng định thể thao là cầu nối hiệu quả trong quan hệ đối ngoại và gắn kết khu vực.