Việt Nam có thể giành HCV ở những bộ môn nào tại ASIAD 20?
VHO - Lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 HCV trở lên, phấn đấu góp mặt trong top 20 châu Á. Trong đó, bắn súng, karate, cầu mây và điền kinh được kỳ vọng mang về những tấm HCV.

Chiều 9.9 tại Hà Nội, lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) chính thức diễn ra. Với lực lượng gồm 498 thành viên, trong đó có 349 vận động viên tranh tài ở nhiều bộ môn, chỉ tiêu huy chương được xây dựng dựa trên sự đánh giá tương quan lực lượng thực tế với các đối thủ.
Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh xác nhận, ngành thể thao đặt kỳ vọng vào 4 môn gồm bắn súng, karate, cầu mây và điền kinh. Đây là những môn được xem là có thế mạnh hoặc đang sở hữu lực lượng ở độ chín sự nghiệp.
Bắn súng tiếp tục được kỳ vọng đóng vai trò là “địa chỉ vàng” mở màn và là điểm tựa lớn của đoàn. Tiếp nối tiếng vang từ tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy tại ASIAD 19, đội tuyển cử ra 15 vận động viên tranh tài ở 18 trên tổng số 28 bộ huy chương, qua đó gia tăng cơ hội đứng trên bục vinh quang.
Kỳ vọng tiếp theo hướng về đội tuyển karate, đặc biệt là nội dung kata đồng đội nữ với bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm sau chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Nhật Bản. Song song với kata, các nội dung kumite cũng được kỳ vọng có thể đóng góp nhiều hơn một cơ hội huy chương.
Kỳ vọng thứ ba là môn cầu mây. Bộ môn này mang đến niềm tin lớn nhờ phong độ ổn định, đặc biệt ở các nội dung của nữ. Tiếp đà thành công từ ngôi vương nội dung đội tuyển 4 người nữ tại kỳ đại hội trước cùng chức vô địch King's Cup 2026 ở nội dung đôi nữ, các cô gái tuyển cầu mây đang đứng trước cơ hội lớn để hiện thực hóa mục tiêu vàng.
Dù sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục rất khốc liệt so với SEA Games, điền kinh vẫn mang sứ mệnh tạo đột phá và được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV.
Ngành thể thao đặt niềm tin lớn vào nhóm các nội dung nhảy, nơi các gương mặt tiêu biểu từng bước lên bục cao nhất tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 như Hà Thị Thúy Hằng hay Phạm Văn Nghĩa đang nỗ lực hoàn thiện chuyên môn để giành về tấm HCV tại ASIAD 20.
Bên cạnh 4 môn kể trên, thể thao Việt Nam còn đặt kỳ vọng vào sự bứt phá từ các bộ môn khác như thể thao điện tử, thể dục dụng cụ, đua thuyền, wushu, taekwondo, cử tạ, bơi, bắn cung…
Nếu tận dụng tốt từng cơ hội trên đất Nhật Bản, mục tiêu giành 4 HCV trở lên hoàn toàn nằm trong tầm tay của Đoàn Thể thao Việt Nam.

RSS