U23 Việt Nam đặt mục tiêu có mặt tại tứ kết ASIAD 20
VHO - Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Tuy nhiên, đội đang đứng trước không ít khó khăn khi lực lượng hội quân rải rác, quỹ thời gian chuẩn bị ngắn và một số vị trí chưa có được trạng thái tốt nhất.

Chiều 10.9, tại buổi trao đổi thông tin về kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông tin về công tác chuẩn bị cũng như mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD 20.
Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, U23 Việt Nam được giao mục tiêu phấn đấu giành quyền vào tứ kết. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng trong bối cảnh quá trình chuẩn bị của đội chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu tại các CLB, khiến lực lượng không thể tập trung đầy đủ trong cùng một thời điểm.
“Chúng ta đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, công tác tập trung lực lượng của U23 hiện khá khó khăn. Với lực lượng và quỹ thời gian để lắp ghép không được như mong muốn, chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu của đội”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết.
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân ngày 12.9 và lên đường sang Nhật Bản ngay trong tối cùng ngày. Đội dự kiến có mặt tại Nhật Bản vào sáng 13.9, trong khi trận ra quân gặp U23 Kuwait diễn ra ngày 15.9.
Như vậy, U23 Việt Nam chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để ổn định sinh hoạt, thích nghi điều kiện thi đấu và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.
“Đội tuyển U23 sẽ hội quân ngày 12.9 và lên đường tham dự ASIAD tối cùng ngày. Sáng 13.9, đội tuyển có mặt ở Nhật Bản. Ngày 15.9, đội tuyển đã có trận đầu tiên với Kuwait. Chúng ta chỉ có đúng một ngày để có buổi làm quen sân”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.
Khó khăn còn đến từ việc lực lượng U23 Việt Nam không thể hội quân đồng loạt. Phần lớn thành viên lên đường ngày 12.9, nhưng 3 thành viên gồm 2 HLV và một cầu thủ phải tới ngày 14.9 mới có thể có mặt. Hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Hải Phòng dự kiến ngày 15.9 mới hội quân.
Việc một số cầu thủ chỉ có mặt sát thời điểm trận ra quân khiến Ban huấn luyện không có nhiều thời gian để lắp ghép đội hình, hoàn thiện các phương án chiến thuật cũng như tạo sự gắn kết cần thiết giữa các tuyến.
U23 Việt Nam cũng đang phải giải quyết bài toán ở vị trí thủ môn. Theo thông tin được lãnh đạo VFF chia sẻ tại buổi trao đổi, một thủ môn thuộc CLB Hà Nội gặp chấn thương, khiến đội hiện chỉ còn hai thủ môn có thể tập luyện bình thường.
Trong trường hợp cần thay thế nhân sự, VFF phải thực hiện đầy đủ thủ tục và có xác nhận về tình trạng chấn thương theo quy định trước khi tiến hành điều chỉnh. Đây là vấn đề cần sớm được giải quyết để U23 Việt Nam bảo đảm lực lượng cho hành trình tại ASIAD 20.

Dù quá trình chuẩn bị đối mặt với không ít trở ngại, mục tiêu vào tứ kết vẫn được đặt ra cho đội tuyển. Điều này đòi hỏi U23 Việt Nam phải nhanh chóng ổn định lực lượng, tận dụng tối đa quỹ thời gian ít ỏi trước giải và đặc biệt là hướng tới kết quả thuận lợi ngay từ những trận đấu đầu tiên.
ASIAD 20 đồng thời là một mắt xích trong kế hoạch dài hạn xây dựng lực lượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo VFF, quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 2027 đã được triển khai từ năm ngoái và kế hoạch này cũng đã được báo cáo với các cơ quan quản lý.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các đợt tập trung và thi đấu quốc tế. Theo kế hoạch, đội dự kiến tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9-17.11, trong dịp FIFA Days.
Với mục tiêu có mặt tại tứ kết ASIAD phía trước, những ngày chuẩn bị cuối cùng sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với U23 Việt Nam. Trong điều kiện lực lượng hội quân muộn và thời gian lắp ráp đội hình hạn chế, khả năng thích nghi nhanh, duy trì sự tập trung và chắt chiu cơ hội trong từng trận đấu sẽ là những yếu tố quan trọng để đội hướng tới mục tiêu đề ra.

RSS