Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 3:

Tuyên bố chung và đà tiến mới

THU SÂM; ảnh: seagames2015.com

VHO - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao đã trải qua 7 kỳ tổ chức trong đó kỳ Hội nghị lần thứ 3 được xem là tạo đà tiến mới cho thể thao khu vực.

Tuyên bố chung và đà tiến mới - ảnh 1
Thể thao Việt Nam và thể thao khu vực đã có đà tiến mới từ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 3

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 3 (AMMS-3) diễn ra trong năm bản lề trước thời khắc hình thành Cộng đồng ASEAN vào tháng 12.2015 đã nhấn mạnh và chuyển hóa Tuyên bố Viêng Chăn thành chương trình cụ thể.

Ngày 13.8.2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia, các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung AMMS-3, đánh dấu bước tiến khi đặt ra cấu trúc ưu tiên cụ thể cho hợp tác thể thao và cơ chế theo dõi, đánh giá. Đây là thời điểm ASEAN tăng nhịp hội nhập, chuẩn bị cho tầm nhìn sau 2015.

Tuyên bố chung nhấn mạnh các trụ cột gồm thể thao vì sức khỏe cộng đồng và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; phát triển thể thao thành tích cao thông qua huấn luyện, khoa học công nghệ; bảo tồn thể thao – trò chơi truyền thống; chống doping, liêm chính và quản trị tốt. Các Bộ trưởng giao SOMS hoàn thiện Kế hoạch công tác ASEAN về thể thao, tạo “xương sống” để các nước triển khai đồng bộ, đo lường tiến độ, và chia sẻ thực tiễn tốt.

Kuala Lumpur cũng là nơi ASEAN bắt đầu nhìn rõ hơn vai trò đối tác ngoại khối, đặc biệt là với Nhật Bản, nhằm bổ sung nguồn lực, tri thức quản lý và các chương trình phát triển năng lực cho HLV/giáo viên thể chất, phụ nữ trong thể thao và người khuyết tật. Mặt khác, AMMS khuyến khích tận dụng thể thao như đòn bẩy kinh tế – xã hội để thúc đẩy sự phát triển của du lịch thể thao, công nghiệp sự kiện, và công nghệ thể thao.

Với AMMS-3, hợp tác về thể thao giữa các nước ASEAN đã định hình rõ rệt hơn và là đòn bẩy hợp tác đối tác, tạo nền cho các kết quả cụ thể ở kỳ 2017 và 2019, trước khi bước sang giai đoạn thích ứng hậu đại dịch.

Bối cảnh AMMS-3 năm 2015 cũng cho thấy yêu cầu hội nhập sâu hơn của thể thao ASEAN vào hệ sinh thái khu vực và toàn cầu, từ SEA Games tới Asian Games, Olympic. AMMS-3 đề cao huy động đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế, khuyến khích hợp tác nghiên cứu, trao đổi HLV, và sử dụng thể thao để tăng cường “bản sắc ASEAN” – yếu tố được nhắc lại trong các Tuyên bố Chủ tịch cấp Thượng đỉnh cùng năm.

Có thể nói AMMS-3 đánh dấu bước chuyển “từ tầm nhìn đến hành động”, chốt các ưu tiên thực thi và gắn thể thao với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN, mở đường cho giai đoạn đẩy mạnh liên kết xã hội – văn hóa sau năm 2015. 

Từ đó thúc đẩy sự phát triển của thể thao khu vực đồng thời tạo nền tảng cho các kỳ AMMS tiếp theo, trong đó có kỳ Hội nghị lần thứ 8 mà Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức từ ngày 13-17.10 tới đây, tại Hà Nội.