HLV Mai Đức Chung:

Tuổi già nhưng chí chẳng già

KHẢI HƯNG

VHO - HLV Mai Đức Chung, tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam đã trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia. Thông tin này khá bất ngờ và gây nhiều xúc cảm. Ở tuổi 75, “bố Chung”, như cái cách các tuyển thủ vẫn gọi, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ sau về niềm đam mê và khát vọng cống hiến trong thể thao.

Tuổi già nhưng chí chẳng già - ảnh 1
HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia

HLV Mai Đức Chung để lại dấu ấn đậm nét trong sự phát triển rực rỡ của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ đã giành hàng loạt vinh quang, từ những tấm HCV SEA Games đến kỳ tích lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup nữ 2023. Ông không chỉ là một HLV tài ba mà còn là người thầy, người cha tinh thần của biết bao thế hệ cầu thủ nữ.

Sau khi chia tay đội tuyển vào cuối năm 2023, nhiều người tin rằng ông sẽ nghỉ ngơi và lui về sau hậu trường. Nhưng với tâm huyết cháy bỏng dành cho bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung một lần nữa nhận lời trở lại, sẵn sàng gánh vác trọng trách nặng nề ở tuổi 75.

Trên thế giới hiện nay, không một nhà cầm quân nào đang làm việc lớn tuổi hơn ông Chung. “Tôi trở lại xuất phát từ đam mê nghề nghiệp và tình thương với các cầu thủ. Tôi muốn nói lên suy nghĩ ấy để mọi người hiểu và thông cảm, chứ tôi không tham tiền hay địa vị ở đội tuyển quốc gia”, ông Chung chia sẻ với báo giới.

Ông tiết lộ rằng: “Trong thời gian này có một số cầu thủ nhắn tin cho tôi nói rằng: “Nếu bác nghỉ có lẽ con cũng nghỉ”. Tôi gắn bó với các cầu thủ nữ, rất thương yêu các cháu nên muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển. Tôi quay lại làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đơn thuần vì tình cảm với bóng đá nữ. Khi tôi trở lại đội cũng rất nhiều người ngạc nhiên”.

Việc trở lại của HLV Mai Đức Chung diễn ra trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Sau World Cup 2023, đội tuyển cần một hướng đi mới để tiếp tục duy trì vị thế số một Đông Nam Á và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường châu lục.

Trước mắt, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ đối mặt với nhiều thử thách lớn trong đó có SEA Games 33 và vòng loại Asian Cup 2026. Mục tiêu của đội tuyển nữ quốc gia là bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games và giành vé dự Asian Cup 2026.

Ở tuổi 75, đáng lẽ ông đã có thể nghỉ ngơi sau những năm tháng cống hiến, nhưng tình yêu với bóng đá và trách nhiệm với thế hệ cầu thủ trẻ đã khiến ông một lần nữa dấn thân. Sự trở lại của HLV Mai Đức Chung không chỉ mang đến niềm tin cho các cầu thủ mà còn tạo động lực lớn cho người hâm mộ. Dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh và chiến thuật của ông vẫn là vũ khí quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục vươn xa.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc