Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia dồn lực cho ASIAD 2026

THU SÂM

VHO - Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Phạm Hoàng Tùng cho biết, ASIAD 2026 đang cận kề, Trung tâm sẽ dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, hỗ trợ vận động viên và huấn luyện viên chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất của thể thao Việt Nam trong năm nay.

 
Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia dồn lực cho ASIAD 2026 - ảnh 1
Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia dồn lực cho ASIAD 2026 - ảnh 2
Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể duc Thể thao Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho ông Phạm Hoàng Tùng

Trước đó, sáng 10.8, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đối với ông Phạm Hoàng Tùng. Quyết định có thời hạn 5 năm.

Ông Phạm Hoàng Tùng sinh ngày 20.10.1975, là tiến sĩ Giáo dục học, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi trở thành Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, ông Hoàng Tùng là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Đơn vị này cũng đã đạt nhiều thành tích trong công tác đào tạo trẻ.

Phát biểu sau khi trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Phạm Hoàng Tùng, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam mong muốn ông Phạm Hoàng Tùng phát huy truyền thống của Trung tâm, nơi được xem là cái nôi, đầu tàu trong việc phát hiện, bồi dưỡng và huấn luyện những tài năng thể thao đỉnh cao cho đất nước.

Ông Nguyễn Hồng Minh ghi nhận, với vị thế là trung tâm trọng điểm hàng đầu, đơn vị luôn giữ vai trò lực lượng nòng cốt, đóng góp số lượng lớn vận động viên xuất sắc và mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic.

 

Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia dồn lực cho ASIAD 2026 - ảnh 3
Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia là một trong những cơ sở đào tạo thể thao hàng đầu cả nước

Tuy nhiên, Trung tâm cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất đã xuống cấp đến vấn đề nhân lực. Vì thế, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh mong muốn tân Giám đốc sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như kiện toàn bộ máy lãnh đạo, rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị; rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất bởi đây là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác tập huấn của các đội tuyển thể thao quốc gia.

Đặc biệt, Trung tâm cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và phục vụ huấn luyện. “Dù khó khăn đến đâu, nhiệm vụ phối hợp, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển tập huấn tại Trung tâm không được phép lơ là”, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh mong muốn.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng, với năng lực, bản lĩnh và quyết tâm của tân Giám đốc cùng sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên… Trung tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc tốt cho các đội tuyển, đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Phạm Hoàng Tùng cho biết, Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia là “trái tim” của thể thao cả nước, ông sẽ cố gắng cùng tập thể Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của Trung tâm.

Ông Tùng cho biết, nhận nhiệm vụ mới là hạnh phúc, là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Ông mong muốn tiếp tục được lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam quan tâm; tập thể Trung tâm đoàn kết một lòng hướng tới mục tiêu chung là thành công của thể thao Việt Nam.

Asian Games 2026 (ASIAD) sẽ tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia cho biết, ông sẽ cùng các cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tập trung chăm sóc tốt nhất cho các đội tuyển, để các vận động viên có được phong độ tốt nhất khi tranh tài tại Đại hội thể thao lớn nhất châu Á này.