Kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

VHO - Chiều 12.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi kiểm tra công tác tập huấn của các đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển - ảnh 1
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao đổi với Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội và ban huấn luyện đội tuyển Cầu mây

Cùng tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, đại diện một số bộ phận chuyên môn Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Chuyến kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình tập luyện, kịp thời động viên tinh thần các huấn luyện viên, vận động viên, đồng thời rà soát công tác chuyên môn, hậu cần, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển trước thềm Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng đề nghị các đội vẫn duy trì giáo án tập luyện bình thường để không ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn. Tại từng đội tuyển, Thứ trưởng trực tiếp trao đổi với ban huấn luyện, chuyên gia, lắng nghe báo cáo của Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, Cục TDTT cùng tâm tư, nguyện vọng của vận động viên để có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Quan tâm, động viên từng vận động viên

Đến thăm đội tuyển Pencak Silat quốc gia, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ân cần hỏi thăm tình hình chấn thương của võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến, trao đổi cùng đội ngũ bác sĩ về phác đồ điều trị. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Thành tích huy chương rất quý, nhưng không thể đánh đổi bằng mọi giá. An toàn, sức khỏe của vận động viên phải luôn đặt lên hàng đầu.”

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển - ảnh 2
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương quan tâm tới chấn thương của Nguyễn Duy Tuyến (trái)

Theo bộ phận y tế, Duy Tuyến bị rách sụn chêm đầu gối từ trước nhưng vẫn đủ khả năng thi đấu tại SEA Games 33. Sau Đại hội, anh sẽ tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Thứ trưởng cũng mong hai võ sĩ trụ cột Nguyễn Duy Tuyến và Nguyễn Tấn Sang – đương kim vô địch SEA Games sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt các VĐV trẻ giành thành tích cao.

Thứ trưởng phân tích thêm: “Pencak Silat là quốc võ của Indonesia, đối thủ mạnh nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, SEA Games lần này diễn ra trên sân trung lập, áp lực sẽ giảm đi đáng kể. Các VĐV hãy giữ tinh thần bình tĩnh, tự tin để thi đấu đạt kết quả tốt nhất.”

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển - ảnh 3
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao đổi về công tác chuẩn bị cho SEA Games với chuyên gia đội tuyển Karate

Tại sân tập của đội tuyển Cầu mây, Thứ trưởng chia sẻ, đội sẽ đối mặt với nhiều áp lực khi thi đấu ngay trên đất Thái Lan – nơi có nền Cầu mây phát triển hàng đầu khu vực. Ông lưu ý ban huấn luyện phải đặc biệt chú trọng yếu tố chiến thuật, xây dựng phương án linh hoạt để nắm thế chủ động, tránh bị cuốn vào lối chơi của đối phương.

“Chúc toàn đội thi đấu tự tin, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra tại SEA Games 33,” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tin tưởng vào thành công của các đội tuyển

Trên sân Điền kinh rực nắng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ niềm vui khi chứng kiến tinh thần tập luyện hăng say, kỷ luật của các VĐV. Ông đánh giá cao nỗ lực trẻ hóa đội hình, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các VĐV kỳ cựu và lớp kế cận.

Thứ trưởng mong muốn đội ngũ huấn luyện viên tận dụng kinh nghiệm qua các kỳ SEA Games trước để xây dựng giáo án khoa học, phát huy tối đa sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu của các VĐV kỳ cựu. Ông gửi gắm kỳ vọng Điền kinh Việt Nam sẽ có bước bứt phá, giành nhiều thành tích nổi bật hơn kỳ Đại hội trước.

Đáp lại, toàn đội đồng thanh hô vang khẩu hiệu thể hiện quyết tâm, giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 33.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển - ảnh 4
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên xạ thủ Phạm Quang Huy

Tại đội tuyển Bắn súng, Thứ trưởng đã gặp gỡ chuyên gia người Mông Cổ Byambajav Altantsetseg, động viên các xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh và đồng đội. Thứ trưởng vui mừng khi nghe Phạm Quang Huy đặt mục tiêu giành nhiều HCV và căn dặn anh cùng toàn đội phải giữ tinh thần bình tĩnh, tập trung để hiện thực hóa mục tiêu.

Với những tín hiệu tích cực từ các giải đấu tiền SEA Games, Thứ trưởng tin tưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu giành 7 HCV trong tháng 12 tới.

Tiếp đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đến thăm các đội tuyển Bắn cung, Vật, Thể dục dụng cụ, Judo và Karate. Ông ghi nhận nỗ lực của các huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên, đồng thời nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút quan trọng, đòi hỏi tinh thần tập trung cao độ.

Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia bảo đảm đầy đủ điều kiện về dinh dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi thể lực sau mỗi buổi tập; tạo môi trường sinh hoạt thoải mái, giúp các VĐV có tâm thế vững vàng, tự tin bước vào Đại hội.

Kết thúc buổi kiểm tra, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn mỗi vận động viên hãy coi vinh dự khoác lên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc là nguồn sức mạnh lớn nhất. Hãy nỗ lực hết mình để cùng toàn đoàn mang về niềm vui chiến thắng, đáp lại kỳ vọng của cổ động viên và nhân dân cả nước.