SEA Games 33:
Tìm thầy giỏi, trò hay cho mục tiêu top 3
VHO - Đặt mục tiêu giành từ 75-85 huy chương vàng, có mặt trong top 3 tại SEA Games 33 nhưng theo ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao, chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức mới có thể hoàn thành chỉ tiêu này.

Tập trung trọng điểm vào 11 môn
Theo thông báo của nước chủ nhà Thái Lan, SEA Games lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại Bangkok, Chonburi, Songkha từ ngày 9 - 20.12 tới với sự tham gia tranh tài của 11 quốc gia Đông Nam Á. Đại hội sẽ có 50 môn và phân môn, 574 bộ huy chương. Các môn thi được sắp xếp như sau: Nhóm A, gồm các môn thể thao sẽ có tại Thế vận hội mùa Đông Milan (Italia) 2026 và Thế vận hội mùa Hè Los Angeles (Mỹ) 2028 gồm 28 môn như Điền kinh, Bơi, Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ, Canoeing, Rowing...; Nhóm II, các môn ASIAD, AIMG gồm 18 môn thể thao và nhóm III, gồm 4 môn thể thao được đề xuất gồm Cờ, Teqball, Kickboxing, Woodball; cuối cùng là nhóm 3 môn biểu diễn gồm Flying disc, Tug of war, Airsport. Như vậy Đại hội thể thao khu vực sẽ được tổ chức với nhiều môn mới bao gồm thể thao mùa Đông và mùa Hè, hứa hẹn đây sẽ là kỳ SEA Games sôi động nhằm chuẩn bị cho các vận động viên (VĐV) của khu vực có được quá trình chuẩn bị tốt hơn tại các kỳ Olympic và ASIAD.
Phân tích về thực trạng và thách thức tại kỳ SEA Games này, ông Hoàng Quốc Vinh nói: “Thứ nhất, hiện trình độ của một số môn tại đấu trường SEA Games đã đạt đến đẳng cấp Olympic và ASIAD như Cầu lông có các VĐV của Indonesia, Thái Lan; Thể dục thì có Philippines; Đấu kiếm có Singapore. Ngoài ra các môn như Bắn súng, Cử tạ và Đua thuyền, VĐV của nhiều quốc gia ở khu vực đã đạt đến tầm thế giới. Vì thế việc cạnh tranh thành tích ở các môn trên là rất khốc liệt. Thứ hai, tại kỳ SEA Games này sẽ có khoảng 24 môn gồm 97 nội dung của các môn mùa Đông, do chưa phát triển các môn này nên Việt Nam không tham dự. Thứ ba, trừ Bắn súng mới có trường bắn hiện đại sau SEA Games 32, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia còn hạn chế và ứng dụng khoa học công nghệ như AI trong huấn luyện và thi đấu còn yếu”.
Vị chuyên gia đầu ngành này cũng cho biết, qua rà soát lực lượng VĐV và các môn thể thao trọng điểm, Thể thao Việt Nam sẽ chú trọng tập trung khoảng 17 môn Olympic, ASIAD với các nội dung trọng điểm tại SEA Games 33 đầu tư lâu dài về thành tích, chất lượng huy chương nhằm liên thông chuẩn bị nguồn cho ASIAD 2026 và Olympic 2028. Tại kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực này, chúng ta cũng đặt mục tiêu đoạt được từ 75-85 huy chương vàng, đứng trong top 3 của Đại hội. Từ phân tích thực trạng và nghiên cứu chỉ tiêu huy chương, theo ông Vinh, chúng ta cần tiến hành hàng loạt giải pháp.
Trước hết, Thể thao Việt Nam phải chuẩn bị tuyển chọn lực lượng tốt nhất tham dự đầy đủ nhóm môn Olympic và ASIAD theo điều lệ SEA Games, tập trung trọng điểm vào 14 môn Olympic gồm: Điền kinh, Bơi, Bắn súng, Thể dục, Cử tạ, Đấu kiếm, Boxing, Taekwondo, Xe đạp, Bắn cung, Cầu lông, Judo, Vật, Đua thuyền; 3 môn ASIAD gồm: Wushu, Cầu mây, Karate, trong đó chú trọng các nội dung thế mạnh của Việt Nam ở các hạng cân nhỏ, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt và đặc biệt là phù hợp với các VĐV nữ.
Tìm thầy giỏi, trò hay
Giải pháp tiếp theo là thông qua việc xác định các môn, nội dung thi đấu mà Việt Nam có khả năng giành huy chương để tuyển chọn VĐV, tổ chức tập huấn các VĐV xuất sắc, huấn luyện viên giỏi có kinh nghiệm và thuê chuyên gia nước ngoài có trình độ chuyên môn cao; thành lập Hội đồng tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện các đội tuyển theo từng thời kỳ, giai đoạn tập huấn. Dự kiến chúng ta sẽ tập trung khoảng hơn 4.000 VĐV đội tuyển và tuyển trẻ, 674 huấn luyện viên và 29 chuyên gia, tại 5 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trên cả nước. Để tăng cường cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ cho các VĐV, các đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu ở khoảng 260 giải đấu trong nước và khoảng 280 giải đấu quốc tế. Đây cũng là dịp để chúng ta kiểm tra đánh giá công tác huấn luyện nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện.
Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ lựa chọn và thuê 29 chuyên gia có trình độ cao cho một số môn, nội dung có thể giành huy chương, đặc biệt là các môn có khả năng tranh chấp huy chương cao như Điền kinh, Bắn súng, Đua thuyền, Bơi, Cầu lông, Wushu, Bắn cung, Boxing, Đấu kiếm. Đồng thời ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao thành tích cho VĐV. Hiện nay thành tích của thể thao không thể tách rời việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ AI trong công tác huấn luyện và thi đấu, trợ lý ảo sẽ giúp các HLV, VĐV phân tích đầy đủ về các thông số thể chất, kỹ thuật, chiến thuật và đối thủ, do vậy việc ứng dụng khoa học này là điều kiện tiên quyết và rất cần thiết. Đặc biệt các VĐV cần được bổ sung dinh dưỡng để nâng cao khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng trong quá trình tập luyện và thi đấu.
“Giải pháp quan trọng nữa, theo tôi là cần điều chỉnh chế độ và chính sách cho VĐV, HLV. Tại Hội nghị tổng kết ngành VHTTDL năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu, tuổi đời của vận động viên là rất ngắn, do vậy chúng ta phải có chế độ chính sách phù hợp đãi ngộ và thu hút được tài năng. Do đó trong năm nay, Phòng Thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao sẽ phối hợp với các đơn vị để tham mưu cho Cục trình sửa đổi Nghị định 152 về tiền ăn, lương cho VĐV, tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để tăng tiền thưởng trực tiếp cho các VĐV, HLV, chuyên gia đạt thành tích, hoàn thành chỉ tiêu. Phòng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Liên đoàn, Hiệp hội, Ủy ban Olympic Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà tài trợ để phát huy các nguồn lực từ xã hội, qua đó đóng góp tốt về tài chính cho các VĐV. Đó sẽ là động lực tích cực để các VĐV nỗ lực phấn đấu tập luyện”, ông Hoàng Quốc Vinh nói.
Hy vọng với sự nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, các Liên đoàn, Hiệp hội, các huấn luyện viên, VĐV, thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra tại SEA Games 33 - kỳ Đại hội khó khăn vì tổ chức trên sân Thái Lan, với tham vọng lấy lại ngôi dẫn đầu toàn đoàn của họ.