Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) diễn ra tại Hà Nội, chiều 16.10, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có các cuộc gặp song phương với Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc Li Jing và Ủy viên Hội đồng Cơ quan Thể thao Nhật Bản Junichi Kawai.

Các buổi làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, thể hiện rõ tinh thần hợp tác, tin cậy và hướng tới tương lai phát triển bền vững trong lĩnh vực thể thao.

Thắt chặt hợp tác thể thao Việt Nam – Trung Quốc

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản - ảnh 1
Toàn cảnh cuộc gặp song phương với Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc Li Jing

Gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới Phó Tổng Cục trưởng Li Jing và đoàn đại biểu Trung Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, cuộc gặp song phương giữa hai cơ quan thể thao là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp trong suốt nhiều thập kỷ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống “núi liền núi, sông liền sông”, cùng chia sẻ khát vọng phát triển và mục tiêu đưa thể thao trở thành cầu nối gắn kết nhân dân hai nước. Ông đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Trung Quốc trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo vận động viên ở các môn thế mạnh như Wushu, thể dục dụng cụ, bắn cung... góp phần nâng cao thành tích thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản - ảnh 2
Cuộc gặp song phương diễn ra trong khuôn khổ AMMS-8

Phó Tổng Cục trưởng Li Jing bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, đồng thời cho biết, năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Việc đoàn Trung Quốc tham dự AMMS-8 lần này thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa hai quốc gia.

Ông nhấn mạnh, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng và ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó thể thao là một lĩnh vực đầy tiềm năng.

“Chúng tôi mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và phát triển hợp tác thể thao, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa hai dân tộc”, ông Li Jing phát biểu.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản - ảnh 3
Tăng cường hợp tác hữu nghị về Thể thao giữa Việt Nam và Trung Quốc

Phía Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn khôi phục cơ chế luân phiên trao đổi đoàn cán bộ thể thao hằng năm giữa hai nước – hoạt động từng được duy trì hiệu quả trước thời kỳ dịch Covid-19. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhất trí cao với đề xuất này, giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Thể thao Trung Quốc xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến tới tổ chức định kỳ thường niên.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh, có nhiều thành tích và vị thế hàng đầu châu lục. Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe thể thao và nghiên cứu khoa học, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.

Mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu thể thao Việt Nam – Nhật Bản

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tiếp ông Junichi Kawai, Ủy viên Hội đồng Cơ quan Thể thao Nhật Bản, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực thời gian qua và khẳng định quyết tâm đưa quan hệ thể thao Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản - ảnh 4
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tiếp ông Junichi Kawai, Ủy viên Hội đồng Cơ quan Thể thao Nhật Bản, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, Nhật Bản là quốc gia có nền thể thao phát triển hàng đầu châu Á, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế. Điều đáng quý, theo ông, là Nhật Bản không chỉ đi một mình mà luôn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các quốc gia khác cùng tiến bộ.

Ông Junichi Kawai đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam trong các chương trình hợp tác song phương, đồng thời nhấn mạnh: “Thể thao không chỉ giúp phát triển thể chất mà còn nuôi dưỡng tinh thần, ý chí cho thế hệ trẻ. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc phát triển thể thao và giao lưu nhân dân.”

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản - ảnh 5
Buổi gặp song phương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam - Nhật Bản

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất hai bên tiến tới ký kết thỏa thuận tổ chức Ngày hội giao lưu võ thuật Việt Nam – Nhật Bản định kỳ, kết hợp trong khuôn khổ các lễ hội văn hóa của hai nước nhằm quảng bá sâu rộng các giá trị truyền thống, tăng cường hiểu biết và gắn kết cộng đồng.

Bộ trưởng cũng mong muốn phía Nhật Bản hỗ trợ thêm các khóa đào tạo, huấn luyện và tập huấn ngắn hạn cho vận động viên Việt Nam, đặc biệt trước thềm Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản.

Đáp lại, ông Junichi Kawai khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm triển khai các đề xuất của Việt Nam, đồng thời mong muốn Bộ VHTTDL chỉ đạo cụ thể để hai bên đạt được kết quả thiết thực trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục TDTT Việt Nam phối hợp xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, đưa hợp tác thể thao Việt Nam – Nhật Bản trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả và bền vững.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản - ảnh 6
Buổi tiếp diễn ra chiều 16.10

Bộ trưởng bày tỏ: “Việt Nam và Nhật Bản là 2 quốc gia có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, trong những năm qua, chúng ta đã có được nhiều thành quả, dấu ấn rõ nét, kỳ tích trên lĩnh vực kinh tế, công nghiệp văn hóa, giao lưu nhân dân. Do vậy, không có lí gì thể thao không thể phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Tôi hy vọng qua cuộc gặp này sẽ mở ra chương mới trong hợp tác thể thao giữa 2 quốc gia thời gian tới”.

Các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 là dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác thể thao quốc tế của Việt Nam.

Từ quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc đến đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, thể thao tiếp tục là cầu nối thúc đẩy ngoại giao nhân dân, lan tỏa tinh thần hợp tác, hòa bình và phát triển. Những cam kết, thỏa thuận và định hướng mới được thống nhất trong các buổi làm việc sẽ mở ra chương mới trong hợp tác thể thao giữa Việt Nam và các đối tác của châu lục, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một ASEAN năng động, gắn kết và thịnh vượng.