Đội tuyển Lào - Đội tuyển Việt Nam:
Thắng để nuôi hy vọng
VHO - Vào lúc 19h tối nay 19.11 trên sân VĐQG Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu cùng chủ nhà đội tuyển Lào tại lượt trận thứ năm bảng F Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Một chiến thắng trên sân khách là nhiệm vụ bắt buộc để “Những chiến binh sao vàng” tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại vòng chung kết sân chơi số 1 châu lục.

Sau 4 trận đấu tại bảng F, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia. Ở lượt trận thứ năm, nhiều khả năng Malaysia sẽ có được 3 điểm trước đội cuối bảng Nepal nên mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành chiến thắng trước Lào để duy trì cuộc đua, trước khi đá trận quyết định với đối thủ trên sân nhà vào tháng 3 năm sau.
Sau trận thua 0-4 trước Malaysia ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam buộc phải tự đặt mình vào thế không được phép sảy chân trong bất kỳ trận nào còn lại. Khoảng cách với Malaysia chỉ là một 1 trận thắng nhưng cũng đủ để tạo nên áp lực đè nặng lên các cầu thủ, mọi sai lầm hay sự chủ quan đều có thể phải trả giá bằng chính suất góp mặt tại sân chơi châu lục.
Thực tế, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần đối diện với những trận đấu “phải thắng”, và chính trong những thời khắc như vậy, bản lĩnh của đội luôn được thử thách rõ ràng nhất. Trước đội tuyển Lào, mục tiêu giành 3 điểm không phải chuyện quá khó nhưng cũng không đơn giản vào lúc này, nhất là khi đá trên sân khách.
Ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu vượt trội nhưng vẫn cho thấy sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Nếu tận dụng tốt hơn, số bàn thắng mà đội ghi được đã không dừng lại ở con số 5. Điều này cũng lặp lại trong 2 trận đấu mới đây trước Nepal. Đây chính là điểm yếu mà Ban huấn luyện cần khắc phục triệt để.
Trong bối cảnh hàng công chưa đạt phong độ cao, sự trở lại của chân sút Nguyễn Xuân Son, bên cạnh màn thể hiện nổi bật của các gương mặt trẻ sẽ là điều được chờ đợi. Đây không chỉ là trận đấu để chiến thắng mà còn là cơ hội để hàng công lấy lại phong độ, tạo sự bùng nổ cần thiết cho chặng đường còn lại.
Thống kê từ năm 1996 đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa từng thất bại khi chạm trán Lào tại các giải đấu chính thức cũng như giao hữu. Sau 15 lần gặp nhau, “Những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng đến 14 lần, chỉ 1 lần để đội bóng “xứ Triệu voi” hòa 1-1 tại AFF Cup 1996. Thậm chí từ năm 2008 đến nay, đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 8 trận và đội tuyển Lào chỉ ghi được 2 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Lào dù không được đánh giá cao nhưng lại thường thi đấu rất kỷ luật và khó chịu khi đối đầu Việt Nam. Đội bóng này gần như chắc chắn sẽ chủ động chơi lùi sâu, tập trung phòng ngự số đông. Điều này đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải duy trì tốc độ, sự linh hoạt trong triển khai bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Các tình huống cố định hoặc khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa mở ra thế trận.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tâm lý cũng là điểm then chốt. Áp lực buộc phải thắng đôi khi tạo ra sức nặng vô hình khiến các cầu thủ dễ căng cứng, xử lý thiếu mạch lạc. Do đó, việc giữ tâm thế bình tĩnh, kiên nhẫn và tuân thủ đấu pháp là điều quan trọng. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không được phép để trận đấu rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài, bởi điều đó sẽ vô tình tiếp thêm sự tự tin cho đối thủ.
Trận gặp Lào không khác gì một “bản lề” đối với hành trình của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Nếu giành chiến thắng, hy vọng cạnh tranh với Malaysia vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng nếu không thể có được 3 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ tự loại mình khỏi cuộc đua. Sự chủ động, tốc độ và tính hiệu quả trong từng pha xử lý sẽ quyết định kết quả cuối cùng.
Người hâm mộ đang chờ đợi một màn trình diễn mạnh mẽ, nhất quán và giàu cảm xúc, thứ bóng đá mà đội tuyển từng nhiều lần thể hiện trong những thời điểm khó khăn nhất. Trận đấu với Lào vì thế không chỉ là cuộc chiến giành điểm, mà còn là dịp để tuyển Việt Nam khẳng định vị thế, lòng tự tôn và khao khát trở lại mạnh mẽ.
Với quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể biến thử thách thành cơ hội. Một chiến thắng thuyết phục trước Lào sẽ là lời khẳng định rằng đội tuyển vẫn đang trên hành trình đúng hướng, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Malaysia và tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là lúc bản lĩnh phải lên tiếng và “Những chiến binh sao vàng” hiểu rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

RSS